Chăm lo để mọi người dân đều được vui Xuân đón Tết

Văn Nhất 13/01/2017 14:53

Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trong buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên, vào sáng ngày 13/1.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm và trao hỗ trợ cho gia đình ông Trần Văn Mười (xã An Dân, huyện Tuy An).

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Phú Yên, trong 2 đợt mưa, lũ lớn đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Chỉ tính riêng mưa lũ đợt 1 từ ngày 1/11 đến ngày 7/11 hầu hết các vùng trũng thấp ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã bị ngập và cô lập hoàn toàn, trung tâm thành phố Tuy Hòa có nơi ngập từ 1 m đến 1,5 m.

Trên toàn tỉnh đã có 146 thôn, khu phố thuộc 49 xã, phường bị ngập nước, các địa phương đã tổ chức di dời 4836 hộ với 17.016 người dân đến nơi an toàn. Đã có 8 người chết, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng nề với trên 727.973 con tôm hùm bị chết; 665 hồ tôm, ốc bị ngập, sạt lở; gần 2.000 ha lúa vụ mùa bị ngập; các công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm và trao hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Luồng (xã An Hải, huyện Tuy An).

Đợt lũ thứ 2 từ ngày 11/11 đến 21/11/2016 đã làm 4 người chết; 06 người bị thương; lúa vụ 10 và 12 có 1.895 ha bị ngập ngã, đổ chưa thu hoạch kịp; diện tích lúa vụ Đông Xuân năm 2016-2017 mới gieo sạ bị ngập úng, trôi mất giống: 1,16 ha; 2.421 ha cây trồng hàng năm (mía, sắn…) 673 ha hoa màu các loại tiếp tục bị ngập, ngã đổ do mưa lớn kéo dài nhiều ngày; diện tích cây ăn quả tập trung gãy đổ: 23 ha.

Qua 2 đợt lũ, lụt gây ra trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 11/2016 đến 21/12/2016 làm 12 người chết, tổng thiệt hại tài sản của nhà nước và nhân dân ước tính 625 tỷ đồng.

Tính đến ngày 11/1/2017, Ban cứu trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận được số tiền cứu trợ của các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào tỉnh Phú Yên khắc phục sau lũ tổng giá trị là: 25,84 tỷ đồng.

Trong đó: có 22 Đoàn cứu trợ thông qua kênh Mặt trận đi cứu trợ trực tiếp 6.676 suất quà tại các địa phương trong tỉnh, với số tiền 4,459 tỷ đồng; Ban cứu trợ tỉnh tiếp nhận: 21,381 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các thành viên Ban cứu trợ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố vận động các đơn vị hỗ trợ nhân dân tỉnh Phú Yên: 59.463 suất quà, trị giá 27,437 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm và trao hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Ướt (xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên phải gánh chịu trong những đợt mưa lũ vừa qua. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký hoan nghênh tinh thần chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ của lãnh đạo các cấp trong tỉnh và hệ thộng Mặt trận các cấp của tỉnh Phú Yên.

Do ảnh hưởng các đợt mưa lũ vừa qua, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhà cửa, hoa màu hư hỏng nặng và bị thiệt hại nặng nề. Do đó, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo tỉnh và Mặt trận các cấp trong tỉnh cần nhanh chóng ổn định đời sống cho nhân dân sau lũ. Mặt trận các cấp nhanh chóng hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng, chăm lo để người dân ai cũng vui Xuân đón Tết. Tuy nhiên, Mặt trận cũng phải hướng dẫn cho người dân sử dụng đúng mục đích tiền cứu trợ, phát tiền xuống là phải sử dụng hiệu quả. “Giúp cần câu chứ không giúp con cá” nên theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn, Mặt trận và các đoàn thể phải thường xuyên giám sát vấn đề này.

Những nhà bị sập nếu xây lại mới, cũng như sau này xây dựng nhà Đại đoàn kết thì phải hướng dẫn người dân xây lại thật kĩ, móng cao, nhà kiên cố. Bởi vì theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn thì, “miền Trung hay có mưa lũ, bão nên xây dựng nhà không tốt, sau này nếu có bão lũ lại sập thì tiếp tục khổ”. Chia sẻ với những khó khăn, mất mát của tỉnh, Phó Chủ tịch đã trao 3,5 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại trong các đợt mưa lũ vừa qua.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao 3,5 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và trao 3 suất quà với trị giá 156 triệu đồng (mỗi hộ 52 triệu) cho 3 hộ dân bị sập nhà hoàn toàn tại xã An Dân, xã An Hải thuộc huyện Tuy An và xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa để xây lại nhà mới.

Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch đã thăm hỏi, động viên các gia đình cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn để vượt qua giai đoạn khó khăn, xây dựng lại ngôi nhà, khôi phục lại kinh tế để tiếp tục xây dựng cuộc sống góp phần vào nỗ lực phát triển kinh tế của tỉnh nhà, cũng như góp phần mục tiêu xây dựng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng hiệu quả.

Trong chuyến công tác tại Phú Yên, được tin có 5 công nhân (trong đó có 4 lao động người Việt Nam) đang làm việc tại Công ty CP Foodtech chi nhánh Phú Yên bị tử vong do tai nạn lao động, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cũng đã đến chia buồn và hỗ trợ cho mỗi gia đình 5 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chăm lo để mọi người dân đều được vui Xuân đón Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO