Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII

Hà Lê 20/10/2019 11:39

Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 vào ngày 18/10 tại TP Buôn Ma Thuột .

Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại Hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắkđã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đã đề ra; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình và các cuộc vận động có nhiều đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng phong trào từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024,Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk: Yêu nước – Sáng tạo – Tình nguyện – Hội nhập – Phát triển”, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắktiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”, chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng vững mạnh”. Các cấp hội trong tỉnh phấn đấu trong nhiệm kỳ thực hiện ít nhất 100 công trình thanh niên; hỗ trợ ít nhất 50 đề án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 20.000 thanh niên, trong đó ít nhất 5.000 thanh niên được giới thiệu việc làm ổn định; tổ chức ít nhất 3 đợt hoạt động tình nguyện quốc tế tại các nước bạn Lào và Campuchia; phát triển mới 80.000 hội viên; thành lập 15 câu lạc bộ, tổ, đội nhóm sở thích trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên, thanh niên tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ 2014 – 2019đạt được.

Đồng thời nhấn mạnh,trong nhiệm kỳ mới, Hội LHTN Việt Nam tỉnhĐắk Lắk cần làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng thanh niên, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên các dân tộc, tạo lập môi trường để thanh niên Đắk Lắk có điều kiện thể hiện tinh thần yêu nước thông qua những việc làm, hành động cụ thể; các hoạt động của Hội phải đi sâu vào đời sống thanh niên, chú trọng và ưu tiên hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy, cổ vũ thanh niên khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp.

Đại hội đã hiệp thương cử 51 đại biểu tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnhĐắk Lắk, khóa VIII, cử 19 đại biểu dự đại hội cấp trên. Anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên và công tác Hội nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tại đại hội,Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũng đã trao 4 suất vốn khởi nghiệp (mỗi suất trị giá 20 triệu đồng) và tiếp nhận Công trình thanh niên Thắp sáng đường quê với tổng chiều dài 50 km, trị giá 1,5 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO