Đắk Lắk: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại buôn Triă

Minh Khang 10/11/2019 14:07

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019), chiều 9/11, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại buôn Triă (xã Ea Tul, huyện Cư Mgar).

Đắk Lắk: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại buôn Triă

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm trao 300 triệu đồng tặng xã Ea Tul.

Được biết, Buôn Triă hiện có 320 hộ với hơn 1.850 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Êđê chiếm 99%. Trong những năm qua, cán bộ, nhân dân buôn Triă đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhất trí, đồng lòng hưởng ứng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động, như phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Hiện nay, 100% số hộ trong buôn được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sạch hợp vệ sinh, có phương tiện nghe, nhìn; 85% số hộ trong buôn được công nhận gia đình văn hóa; năm 2017 buôn Buôn Triă được công nhận là Buôn văn hóa .

Đặc biệt trên lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, cùng với sự hỗ trợ thiết thực từ những chương trình chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng bào buôn Triă đã phát huy nội lực, tích cực lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, toàn buôn hiện chỉ còn 5 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ  1,56%. 

Phát biểu tại Ngày hội, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương bày tỏ vui mừng trước những đổi thay ở buôn Triă khi đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Ea Tul nói chung, đồng bào buôn Triă nói riêng cần tiếp tục giữ gìn, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc; tích cực tham gia xây dựng Đảng, tham gia xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh, tạo sự bứt phá, phát triển kinh tế xã hội đi đôi với giữ gìn những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Nhân dịp này, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm trao 300 triệu đồng tặng xã Ea Tul, hỗ trợ địa phương có thêm kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; UBND xã Ea Tul trao danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” 3 năm liền (2017 - 2019) cho 15 gia đình tiêu biểu tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại buôn Triă

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO