Dấu ấn trong hành trình nét đẹp nghĩa tình

Quốc Định 28/12/2019 17:31

Ngày 28/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - Hội đồng Quản lý Quỹ “Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP tổ chức họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ (2009-2019).

Dấu ấn trong hành trình nét đẹp nghĩa tình

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tham quan triển lãm về biển, đảo bên lề buổi họp mặt.

Tới dự có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; bà Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy; bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí Thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Lê Thành Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTP Việt Nam TP HCM. Đặc biệt dự buổi họp mặt có của 437 đại biểu là những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia công tác tại huyện đảo Trường Sa và các điểm đảo Tây Nam; đại diện các lực lượng hải quân các vùng 2, 4, 5, lữ đoàn tàu ngầm 189; đại diện cảnh sát biển 3, kiểm ngư, Bộ đội biên phòng…

Thắm đượm tình quân - dân của thành phố mang tên Bác

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Tô Thị Bích Châu ôn lại: Tháng 3/1961, Bác Hồ đến thăm bộ đội Hải quân lần thứ hai Người có căn dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Khắc ghi lời dạy của Người, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta nói chung, TP HCM nói riêng đã phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân để cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau hơn 10 năm thành lập, từ những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, Quỹ đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội, ngày càng hoàn thiện về Quy chế hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ. Điều đó thể hiện qua việc vận động ủng hộ Quỹ hàng năm luôn vượt chỉ tiêu đề ra, năm sau cao hơn năm trước. Và công tác chăm lo được quan tâm bằng nhiều nội dung thiết thực.

Từ khi ra đời đến nay, Quỹ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo TP HCM giao. Quỹ đã có một vị thế nhất định, để lại được dấu ấn trong hành trình thể hiện nét đẹp nghĩa tình. Đây là nét riêng trong văn hóa ứng xử, trong tư duy hành động của nhân dân TP mang tên Bác Hồ kính yêu, được minh chứng qua con số ấn tượng – hơn 334 tỷ đồng được vận động từ năm 2009 đến nay.

Từ nguồn ủng hộ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã thực hiện tốt các hoạt động ủng hộ tiền tuyến, chăm lo hậu phương với số tiền hơn 288 tỷ đồng. Với mong muốn tăng cường công tác tuyên truyền về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, đã tổ chức nhiều đoàn đại biểu trực tiếp ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo phía Tây Nam Tổ quốc, góp phần vào công cuộc đấu tranh khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, các lợi ích hợp pháp của Việt Nam.

Dấu ấn trong hành trình nét đẹp nghĩa tình - 1

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTP Việt Nam TP HCM phát biểu ôn lại hành trình 10 năm thành lập và hoạt động của Quỹ.

Qua mỗi hành trình, các đại biểu đã có dịp hiểu rõ hơn về cuộc sống, sự hy sinh, sự khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt mà ngư dân và cán bộ, chiến sĩ phải cố gắng vượt qua để vươn khơi, bám biển, vững tay súng bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Từ những phương tiện chuyên chở cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tuần tra trên biển, thiết bị y tế, dược phẩm, hệ thống cấp nước, máy tập thể dục thể thao đa năng, hệ thống năng lượng mặt trời, vườn tăng gia.

Ngoài ra, Quỹ cũng đã hỗ trợ các vùng biên giới trên cả nước, qua những công trình “Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới”, công trình “Nước ngọt vùng biên” với tất cả nghĩa tình đã chạm tới trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi tiền tuyến. Từ đó làm lan tỏa những hình ảnh đẹp, những tình cảm thắm đượm tình quân dân của TP mang tên Bác.

Giữ chắc chủ quyền biển đảo, biên giới thiêng liêng

Tại buổi họp mặt, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân chia sẻ, quần đảo Trường Sa thường có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lại hạn chế về cơ sở vật chất, thông tin liên lạc. Trong những gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt quan tâm sâu sắc, nghĩa tình, hiệu quả của TP HCM đến nay, Trường Sa đã có sự thay da đổi thịt. Hình ảnh phát triển mạnh mẽ với các công trình dân sinh được xây dựng khang trang, mát mẻ.

Các trường học, bệnh xá, nhà văn hóa, nhà khách,… các đảo hiện nay, quân dân được sử dụng năng lượng gió, mặt trời, đầu tư xây dựng hệ thống âu tầu, nhà giàn giúp neo trú, tránh bão ngư dân, tạo niềm tin, yên tâm cho ngư dân đánh bắt tại vùng Trường Sa. Bất cứ ai đến đây cũng đều cảm nhận được sự phát triển, ý chí quyết tâm của quân-dân Trường Sa, năng lực quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP HCM cũng đánh giá đời sống cán bộ, chiến sỹ nhân dân Trường Sa những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Đối với đồng bào biên giới, hải đảo cần cù, nhưng do địa lý, địa hình nên cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Thấu hiểu điều đó, thực hiện chủ trương của Bộ tư lệnh Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng các tỉnh biên giới, MTTQ Việt Nam TP HCM chăm lo đời sống, thiết thực hiệu quả như tặng quà, tặng mái ấm nơi biên giới, công trình nước ngọt vùng biên, năng lượng mặt trời, góp phần thay đổi diện mạo, đời sống chiến sỹ, nhân dân biên giới. Đồng thời, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng địa bàn vững mạnh. Đối với các chiến sỹ Biên phòng khó khăn được tặng nhà ở. Nhờ đó mà họ an tâm bám đơn vị, bám địa bàn, nhân dân; thể hiện tốt hơn vai trò là lực lượng chuyên trách bảo đảm biên giới quốc gia.

Dấu ấn trong hành trình nét đẹp nghĩa tình - 2

Quang cảnh buổi họp mặt.

Trao đổi tại buổi họp mặt, Đại úy Ngô Khắc Thắng, Chính trị viên đảo Sinh Tồn Đông (thuộc quần đảo Trường Sa), chia sẻ: “Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã được nghe về Trường Sa. Trường Sa luôn có những người lính Hải quân chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc, còn nhiều khó khăn, vất vả, thời tiết khắc nghiệt. Tôi mong muốn một ngày không xa được công tác tại Trường Sa để đóng góp công sức mình vào bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Sau khi vào quân ngũ, đến 8/2018 ước mơ của tôi đã trở thành sự thật, tôi được phân công công tác tại Trường Sa”.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở Trường Sa, tôi luôn quán triệt sâu sắc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Hoàn thành nhiệm vụ đối ngoại, củng cố cảnh quan đơn vị, tích cực tăng gia sản xuất”, anh Thắng cho biết thêm.

Dịp này, UBND TP HCM đã trao tặng khen cho 17 tập thể; và bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho 58 tập thể, 60 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền về biên giới, biển, đảo Tổ quốc giai đoạn 2009 – 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dấu ấn trong hành trình nét đẹp nghĩa tình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO