Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Quốc Định 19/11/2018 18:03

Chiều 19/11, tại TP HCM, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dẫn đầu đã tới tới viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp. Cùng đi với đoàn có đại diện các tôn giáo, các vị là Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cùng đoàn công tác viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp.

Ngay sau lễ viếng, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đã ghi vào sổ tang. Phó Chủ tịch viết: UBTƯ MTTQ Việt Nam vô cùng thương tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp.

Hơn 86 năm trụ thế, 66 năm hành đạo, độ đời, Đại lão Hòa thượng đã có nhiều đóng góp tích cực xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) ngày càng trang nghiêm, đoàn kết hòa hợp, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, là thành viên quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

UBTƯ MTTQ Việt Nam trân trọng ghi nhận công lao và những đóng góp tích cực của Hòa thượng trên con đường hoằng pháp độ sinh và mong muốn chư tôn đức, Tăng, Ni, Phật tử GHPGVN noi theo tấm gương vì đạo pháp, vì dân tộc của Hòa thượng, xây dựng, phát triển GHPGVN vững mạnh, luôn là một thành viên tích cực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, thế danh Từ Văn Ngưu, tên thường dùng Trần Như Ngọc, sinh năm 1933 (Qúy Dậu) tại xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Sau khi tốt nghiệp Tiểu học, từ năm 1945 - 1950, Trưởng lão Hòa thượng học Phật pháp với quý Hòa thượng Vĩnh Từ, chùa Khải Tường; Hòa thượng Vĩnh Pháp, chùa Linh Phước, Ba Tri, Bến Tre; Hòa thượng Hiển Pháp, chùa Phước Duyên, Mỹ Tho.

Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp - 1

Tôn dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp (1933-2018).

Năm 1951, Trưởng lão Hòa thượng đăng đàn thọ giới Sa-di tại chùa Bạch Liên, Tân Thạnh, Rạch Miễu, Mỹ Tho. Năm 1953, Trưởng lão Hòa thượng đăng đàn thọ giới Cụ túc tại chùa Pháp Liên, Cần Giuộc, Long An.

Từ đó cho đến nay, Trưởng lão Hòa thượng luôn được các Tăng, Ni, Phật tử trong giáo hội tin quý và được cất nhắc trao nhiều vị trí quan trọng, như: Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN; Đại biểu Quốc hội khóa VI, XI; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội; Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương; Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh Trung ương Giáo hội; Trụ trì thiền viện Quảng Đức, quận 3 TP HCM.

Ghi nhận những công lao và đóng góp cho đạo và đời, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã trao tặng Hòa thượng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc và nhiều Kỷ niệm chương, Huy chương của các bộ, ngành, Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp viên tịch vào lúc 10h45, ngày 16/11 (nhằm ngày 10/10 Mậu Tuất ) tại chùa Hưng Phước, quận 3, TP HCM. Trụ thế: 86 tuổi.

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 19h30 ngày 16/11/2018. Kim quan tôn trí tại chùa Hưng Phước, phường 11, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8h ngày 17/11 đến hết ngày 21/11.

Lễ truy niệm cử hành lúc 5h ngày 22/11/2018, sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại chùa Pháp Thanh, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO