Gỡ khó cho người dân vùng lũ

Hải Nhi 18/01/2018 07:45

Ông Nông Văn Lịnh- Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Yên Bái cho biết, thời gian qua, công tác cứu trợ được Mặt trận Yên Bái xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trước tình hình thiên tai xảy ra liên tục, nhất là trong tháng 8 và tháng 10 năm 2017.

Gỡ khó cho người dân vùng lũ

Ban Cứu trợ tỉnh Yên Bái tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai.

Trong năm 2017, tỉnh Yên Bái đã xảy ra 21 đợt thiên tai, đặc biệt nghiêm trọng là trận lũ quét xảy ra trong tháng 8 tại thị trấn Mù Cang Chải và đợt mưa lũ trong tháng 10 tại huyện Văn Trấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ gây thiệt hại lớn về người và tài sản với 86 người chết, mất tích, bị thương.

Có 3.471 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở, trong đó 171 nhà hư hỏng hoàn toàn. Hư hỏng, sạt lở 58 công trình giao thông… Ước tổng giá trị thiệt hại trên 1.854,5 tỷ đồng. Riêng huyện Mù Cang Chải đã ghi nhận thống kê thiệt hại 700 tỷ đồng.

Trước những mất mát mà người dân vùng thiên tai phải gánh chịu, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã kịp thời phát động ủng hộ, có các biện pháp tích cực phối hợp với các cấp, ngành, địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ và ủng hộ, giúp đỡ người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Lịnh nhấn mạnh, công tác cứu trợ được MTTQ xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Cụ thể, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã có mặt kịp thời tại hiện trường để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng, mất tích, bị thương, nhà bị sập đổ, lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Tính sơ bộ, Yên Bái đã huy động trên 2.270 người để khắc phục thiệt hại sau lũ. Hàng chục xe công trình, hàng trăm ôtô các loại... cũng được sử dụng.

Tỉnh Yên Bái hỗ trợ mỗi gia đình có người chết và mất tích 10 triệu đồng, mỗi gia đình có nhà bị cuốn trôi 25 triệu đồng, mỗi nhà bị sạt lở 10 triệu đồng và hỗ trợ các gia đình có nhà bị trôi hoàn toàn 15 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian 6 tháng. UBND tỉnh Yên Bái cũng chỉ đạo các cấp, ngành không được để người dân nào bị thiếu đói. Hiện nay những hỗ trợ ban đầu cho bà con bị thiệt hại đã được hoàn tất.

Cùng với đó, MTTQ tỉnh đã tổ chức 2 đợt kêu gọi, vận động các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực hỗ trợ nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Sau 2 đợt vận động và tổ chức tiếp nhận, tính đến ngày 30/12 vừa qua, Ban Cứu trợ cấp tỉnh và các huyện, thị bị thiệt hại đã tiếp nhận 1.887 lượt tập thể, cá nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 79, 952 tỷ đồng. Đáng chú ý, Quỹ cứu trợ cấp tỉnh đã hỗ trợ 10,55 tỷ đồng làm kè suối Nậm Kim và 3 công trình thủy lợi tại huyện Mù Cang Chải. Hỗ trợ 32,743 tỷ đồng gồm: dựng lại nhà ở, an sinh xã hội, giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản…cho các hộ dân bị thiệt hại.

Ông Nông Văn Lịnh đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng vận động, tiếp nhận ủng hộ nhân dân tỉnh Yên Bái góp phần tạo nguồn Quỹ giúp các hộ gia đình khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.

Đặc biệt, thời điểm này, Mặt trận các cấp đang dồn sức dựng lại nhà cho người dân bị mất nhà cửa do mưa lũ, đảm bảo cho người dân an cư đón Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gỡ khó cho người dân vùng lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO