Nam Định: Đẩy mạnh thực hiện mô hình “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”

Duy Hưng-Văn Thứ 11/09/2015 19:17

Sáng nay, 11-9, tại Thị trấn Gôi (huyện Vụ Bản), UB MTTQ tỉnh Nam Định phối hợp với Ban ATGT, Phòng CSGT- Công an tỉnh tiếp tục phát động nhân dân trong tỉnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, lấy địa bàn thị trấn Gôi làm địa phương xây dựng mô hình điểm. Trước đó, mô hình đã được Mặt trận địa phương phối hợp phát động tại nhiều địa phương, vùng miền khác trong tỉnh…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định Lương Hùng Tiến phát biểu, phát động mô hình “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”

Theo ông Lương Hùng Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định, việc Mặt trận địa phương phối hợp xây dựng, phát động mô xuất phát từ ý thức trách nhiệm tham gia giải quyết vấn nạn mất an toàn giao thông hiện nay. Việc chọn thị trấn Gôi của huyện Vụ Bản để xây dựng mô hình điểm là do đây là địa bàn có Quốc lộ 10, đường sắt Bắc Nam chạy qua. Thời gian qua, Quốc lộ 10, đường sắt Bắc Nam qua địa bàn tỉnh để xảy ra nhiều vụ tại nạn giao thông, bao gồm cả đường sắt, đường bộ, làm chết, bị thương nhiều người…

Đại biểu tham dự hội nghị

Ông Tiến cho hay, mô hình được xây dựng, phát động hướng đến mục tiêu nâng cao, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn; đặc biệt là phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân ở địa phương trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT. “Chúng tôi hướng dẫn Mặt trận cơ sở thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức; lấy khu dân cư làm địa bàn trọng điểm để tuyên truyền, vận động; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm quy định bảo đảm TTATGT; chú trọng xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả, bền vững các mô hình tự quản của quần chúng, nhất là việc xây dựng gia đình, khu dân cư tự quản bảo đản TT ATGT gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới”, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Nam Định cho biết thêm.

Đại diện các tổ dân phố ở thị trấn Gôi ký cam kết tham gia thực hiện mô hình

Ngay tại lễ phát động, đại diện 9 tổ dân phố của thị trấn Gôi đã ký cam kết thực hiện mô hình “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện “5 không” gồm: không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường sắt; không tự ý đặt các vật làm che khuất hoặc làm sai lạc tín hiệu giao thông; không uống rượu bia trước và khi điều khiển phương tiện giao thông; không điều hành xe mô tô, xe máy khi không có đủ các loại giấy tờ theo quy định; không tham gia, cổ vũ đua xe trái phép; không chạy xe trên lề đường, vỉa hè dành cho người đi bộ. Cùng với đó, thực hiện “5 có” gồm: Học tập đầy đủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn khi điều khiển mô tô, xe máy, xe đạp điện; vận động gia đình và mọi người chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ; vận động người thân có trách nhiệm bảo vệ các công trình giao thông; ứng xử thân thiện với người đồng hành, tận tình giúp đỡ người bị nạn…

Theo ông Trần Đình Mạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thị trấn Gôi, sau hội nghị phát động này, các nội dung “5 không, 5 có” trên sẽ được các khu dân cư trong thị trấn tổ chức ký cam kết thực tới từng hộ dân trên địa bàn. Để mô hình phát huy hiệu quả, bền vững ban chỉ đạo mô hình sẽ chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương qua đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tham gia làm công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc đảm bảo TT ATGT. “Các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an cần tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”, ông Mạnh kiến nghị./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Đẩy mạnh thực hiện mô hình “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO