Phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn

H.Nhi 17/12/2018 20:22

Chiều 17/12, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn về Văn hoá - Xã hội UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2019. Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hoá - Xã hội chủ trì Hội nghị.

Phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn

Quang cảnh Hội nghị.

Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng đã làm trong năm 2018, ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hoá - Xã hội cho biết: Hội đồng tư vấn với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì góp ý một số dự án luật, pháp lệnh dự kiến đươc Quốc hội thông qua hoặc cho ý kiến tại kỳ họp năm 2018. Tư vấn Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về hoạt động phản biện xã hội, góp ý xây dựng các văn bản của Đảng, nhà nước, Mặt trận về văn hoá - xã hội. Góp ý vào dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tài sản, dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công tác xã hội, dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 30 NĐ-CP về Quỹ xã hội, quỹ từ thiện...

Ngoài ra, Hội đồng cũng tham gia chuẩn bị nội dung và có ý kiến góp ý tại cuộc làm việc của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về phối hợp lồng ghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, các phong trào thi đua ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tham gia chuẩn bị nội dung và góp ý tại cuộc họp của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL về đổi mới việc công nhận, khen thưởng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá. Phối hợp tham gia toạ đàm “Vai trò của MTTQ trong việc vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới- Thực trạng và giải pháp”. Góp ý với Ban Thường trực xây dựng ban hành Thông tri số 32/TT-MTTW-BTT ngày 16/4/2018 và các văn bản hướng dẫn triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo”. Góp ý dự thảo sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đánh giá 15 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc”...

Tại Hội nghị, ông Lê Truyền, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hoá - Xã hội khẳng định: Quy định hoạt động của Hội đồng tư vấn có trong Điều lệ của MTTQ Việt Nam. Đến nay hoạt động tư vấn mang tính chất riêng của Mặt trận.

Đặt vấn đề công việc đặt ra cho năm 2019 khá nhiều, ông Lê Truyền đề nghị Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn, trong đó cần “đặt hàng” cụ thể đối với các Hội đồng tư vấn để có kế hoạch rõ ràng.

Ông Nguyễn Việt Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn góp ý thêm, Hội đồng tư vấn cần phối hợp với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam để làm cho tốt nhiệm vụ.

“Khi xây dựng nông thôn mới, trong số các tiêu chí có đề cập nhiều đến thiết chế văn hoá, nhưng hoạt động của thiết chế mới là quan trọng. Văn hoá trong sản xuất kinh doanh ở nông thôn, văn hoá dân gian, tri thức dân gian cần được xem xét nghiêm túc”, ông Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh.

Về phương hướng hoạt động năm 2019, Hội đồng tiếp tục tư vấn với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia góp ý xây dựng các văn bản của Đảng, Nhà nước về văn hoá, xã hội. Tư vấn cho Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Góp ý với Ban Thường trực về thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, phối hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO