Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chúc Tết gia đình các nhân sĩ trí thức, lão thành cách mạng

Thành Luân Ảnh: Hồng Phúc 31/01/2016 19:22

Ngày 31/1, tại TP HCM, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, dẫn đầu đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến thăm và chúc tết các gia đình nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2015.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chúc Tết gia đình các nhân sĩ trí thức, lão thành cách mạng

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Cùng tham gia đoàn có ông Lương Hoài Nhân, Phó Trưởng Ban Công tác phía Nam của UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Chu Ninh, Trưởng Ban Đại diện Báo Đại Đoàn Kết tại TP HCM và cán bộ của Ban công tác phía Nam thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đến thăm Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã gửi lời chúc mừng, cũng như bày tỏ niềm trân trọng của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và các thành viên Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trước việc năm qua Hòa thượng Thích Trí Quảng được GHPGVN suy tôn ngôi vị cao quý Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho Hòa thượng Thích Trí Quảng, bày tỏ sự ghi nhận của UBTƯ MTTQ Việt Nam đối với nhiều đóng góp của Hòa thượng trong việc vận động Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng trân trọng chuyển đến Hòa thượng Thích Trí Quảng thẻ Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII (2014 – 2019), đồng thời bày tỏ mong muốn Hòa thượng sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng UBTƯ MTTQ Việt Nam trong các công tác vận động nhân dân, đặc biệt là đồng bào Phật tử tham gia tích cực hơn nữa vào các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và Mặt trận phát động.

Hòa thượng Thích Trí Quảng đã bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục tích cực góp sức vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chúc Tết gia đình các nhân sĩ trí thức, lão thành cách mạng - 1

Đoàn thăm hỏi Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên tại Tịnh xá Ngọc Phương.

Tại Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP HCM), Đoàn công tác đến thăm và chúc tết Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phương.

Tại buổi tiếp đoàn, Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên cho biết, kế tục đường hướng của Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên, đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN cho đến nay, Hệ phái vẫn tiếp tục tham gia mở nhiều lớp giáo lý dạy Chư Ni và Phật tử tu học, thiết lập nhiều viện cô ký nhi giúp đời cứu trẻ.

Dù năm nay đã 92 tuổi nhưng Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên vẫn còn minh mẫn và am tường, theo dõi khá sát sao tình hình công tác Mặt trận.

Thông qua Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh và đoàn công tác, Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên đã gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới đến Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và các lãnh đạo Ban Thường trực, Đoàn chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chúc Tết gia đình các nhân sĩ trí thức, lão thành cách mạng - 2

Đoàn đến thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
và thăm hỏi gia đình cố Tổng Bí thư tại TP
HCM.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm các gia đình và thắp hương tưởng niệm các vị lão thành cách mạng, gồm: cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; cố Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Thăm gia đình của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đoàn công tác đã có được dịp lắng nghe bà Ngô Thị Huệ (99 tuổi, phu nhân cố Tổng bí thư), nguyên ĐBQH từ khóa I đến khóa IV ôn lại truyền thống gia đình và các kỷ niệm của bà và cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chúc Tết gia đình các nhân sĩ trí thức, lão thành cách mạng - 3

Bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
kể lại kỷ niệm vui trong gia đình với Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh.

Dịp này, bà Ngô Thị Huệ cũng đã chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp với cố Giáo sư, Tiến sỹ, Anh hùng lao động, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thiện Thành, là thân sinh của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân.

Bà Ngô Thị Huệ nhớ lại trong những năm tháng chiến tranh khó khăn, giữa lúc đồng bào, chiến sĩ ở Nam bộ đối diện với bệnh sốt rét và nhiều bệnh tật hiểm nghèo thì cố Giáo sư Nguyễn Thiện Thành đã chế ra phương thuốc Filatov là phương pháp điều trị bệnh sốt rét ác tính hết sức hữu hiệu trong giai đoạn bấy giờ.

Cố GS Nguyễn Thiện Thành cũng là người đầu tiên thành lập bộ môn Lão khoa tại Việt Nam để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Cùng trao đổi tâm tình với đoàn công tác, con rể của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh xúc động chia sẻ: “Tôi nhớ mãi bức ảnh của gia đình với Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khi ông đến thăm hỏi má Huệ (bà Ngô Thị Huệ) vào năm ngoái. Đến nay, mỗi lần nhắc lại tấm ảnh này thì má tôi lại rơm rớm nước mắt”.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chúc Tết gia đình các nhân sĩ trí thức, lão thành cách mạng - 4

Đoàn chụp ảnh lưu niệm với gia đình của cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại TP HCM.

Đến thăm gia đình và thắp hương tưởng niệm cố Luật sư, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã dành thời gian lắng nghe và chia sẻ với ông Nguyễn Hữu Châu, Ủy viên Hội Tư vấn lĩnh vực Văn hóa – Xã hội UBTƯ MTTQ Việt Nam, là con trai trưởng của cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, về nhiều vấn đề mà ông Châu rất tâm huyết đóng góp cho công tác Mặt trận, nhất là từ cơ sở.

Tại gia đình của Cố Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Tấn Phát, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cùng các thành viên trong đoàn cũng bày tỏ sự vui mừng và xúc động trước sự noi gương, kế tục truyền thống của gia đình.

Trong đó, bà Huỳnh Xuân Thảo, con gái cố Chủ tịch đã đồng sáng lập ra Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát, cho đến nay đã nỗ lực tìm kiếm, hỗ trợ hơn 150 tài năng, nhân tài của đất nước trong lĩnh vực kiến trúc. Nhiều cá nhân trong số này đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc, làm rạng danh hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã đánh giá cao những đóng góp của gia đình, tiếp nối sự nghiệp của cố Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát trong lĩnh vực kiến trúc.

Đồng thời, bà Ánh bày tỏ mong muốn Quỹ sẽ tiếp tục giúp đỡ nhiều hơn nữa cho các sinh viên ngành kiến trúc trên cả nước có động lực để vượt khó học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và cống hiến cho đất nước.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chúc Tết gia đình các nhân sĩ trí thức, lão thành cách mạng - 5

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải thăm hỏi về các hoạt động
của Mặt trận khi đoàn đến thăm và chúc mừng năm mới.

Đến thăm và chúc tết gia đình nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại TP HCM, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh và đoàn công tác cũng lắng nghe các chia sẻ tâm huyết về công tác mặt trận của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Cùng ngày, Chủ tịch UBMTTQVN TP HCM Nguyễn Hoàng Năng cũng đã dẫn đầu đoàn công tác của Thành ủy, UBND, HĐND và UBMTTQVN TP HCM đến thăm và chúc mừng năm mới Hòa thượng Thích Trí Quảng và đông đảo Phật tử tại Q.2, TP HCM.

Trước đó, chiều ngày 30/1, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã dẫn đầu đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đã đến thăm, chúc Tết gia đình Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tại TP HCM và thắp hương tưởng nhớ đến cố GS.TS Nguyễn Thiện Thành tại Q.10, TP HCM.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chúc Tết gia đình các nhân sĩ trí thức, lão thành cách mạng - 6

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cùng đoàn công tác thăm quan
mô hình hoạt động của Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát tại TP
HCM.

Đoàn cũng đến thăm và chúc mừng năm mới gia đình nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tại Q.2, TP HCM; thăm các em nhỏ tại Trung tâm Nhân đạo quê hương tại Bình Dương và thắp hương tưởng nhớ tới nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam Võ Chí Công tại Q.2, TP HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chúc Tết gia đình các nhân sĩ trí thức, lão thành cách mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO