Quảng Nam: Hội nghị đánh giá quy chế phối hợp giai đoạn 2014-2019

Tấn Thành - Chí Đại 24/12/2019 17:56

Chiều 24/12, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị đánh giá quy chế phối hợp (QCPH) giai đoạn 2014-2019, ký kết QCPH giai đoạn 2019-2024”. Ông Võ Xuân Ca, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị.

Quảng Nam: Hội nghị đánh giá quy chế phối hợp giai đoạn 2014-2019

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết: Trong 5 năm qua, MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh không ngừng đổi mới các hình thức tuyên truyền, đa dạng hóa phương thức tập hợp, đoàn kết thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Bên cạnh đó, phối hợp triển khai sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

“Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; hiệp thương, giới thiệu nhân sự là đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh để HĐND tỉnh bầu làm Hội thẩm TAND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021;… Ngoài ra, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viện; dư luận xã hội, thường xuyên tập hợp, tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân”, ông Nguyễn Phi Hùng nói.

Quảng Nam: Hội nghị đánh giá quy chế phối hợp giai đoạn 2014-2019 - 1

Ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Còn bà Trương Thị Lộc, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã đánh giá cao hiểu quả chương trình hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị...

Bà Lộc cũng đề xuất, tiếp tục triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Thực hiện đổi mới phương thức hoạt động trong họp hành, phổ biến văn bản;… và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Hội nghị đánh giá quy chế phối hợp giai đoạn 2014-2019

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO