Thành công từ sự đoàn kết, đồng lòng

Anh Vũ Ảnh: Thành Trung 15/11/2016 21:20

Tối 15/11, Liên khu dân cư 10, 11,12 phường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm - Hà Nội) long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016). Dự và chung vui với bà con có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức

Thành công từ sự đoàn kết, đồng lòng

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình;
ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam;
ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội tham dự ngày hội.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với vai trò là hạt nhân, trung tâm đoàn kết, Ban công tác mặt trận Khu dân cư 10,11, 12 đã vận động bà con chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết đùm bọc lẫn nhau góp phần nâng cao dân trí, con người sống có tâm có đức trong 3 khu dân cư.

Kết quả năm 2016, liên khu dân cư số 10 có 97,5% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khu dân cư số 11 có 94% số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; khu dân cư 12 có 95,5% số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa. Có 6/7 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tổ dân phố văn hóa.

Thành công từ sự đoàn kết, đồng lòng - 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung;
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng tham dự ngày hội.

Năm 2017, bà con liên khu dân cư 10,11,12 đồng lòng hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phấn đấu 100% tổ dân phố đạt văn hóa và 90% số hộ gia đình văn hóa cùng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy nét đẹp văn hóa trong ứng xử, nếp sống thanh lịch, văn minh.

Thành công từ sự đoàn kết, đồng lòng - 2

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình
tặng quà cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng được dự ngày hội tại Liên khu dân cư 10,11,12 đồng thời biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được, chúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Liên khu dân cư ngày càng vững chắc.

Phó Thủ tướng nêu rõ mọi phong trào, các cuộc vận động đều bắt nguồn từ cơ sở trong đó, vai trò của khu dân cư là rất quan trọng và nhân dân là chủ thể trong sự phát triển của đất nước. Vì vậy, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong mỗi khu dân cư có ý nghĩa vô vùng quan trọng.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn thách thức nhiệm vụ phát triển đất nước là hết sức nặng nề rất cần sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong đó có bà con trong liên khu dân cư 10,11,12.

Thành công từ sự đoàn kết, đồng lòng - 3

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tặng quà cho một số gia đình khó khăn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ mong muốn bà con nhân dân trong khu dân cư ngày càng đoàn kết, đồng sức, đồng lòng qua việc hưởng ứng các cuộc vận động, các phong thi đua yêu nước phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường giám sát, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gìn giữ khu dân cư an ninh trật tự, xanh sạch đẹp , gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội xứng đáng là địa bàn khu dân cư kiểu mẫu của Thủ đô qua đó góp phần vào sự phát triển chung Hà Nội, của đất nước.

Thành công từ sự đoàn kết, đồng lòng - 4

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung
tặng quà cho một số gia đình khó khăn tại ngày hội.

Thành công từ sự đoàn kết, đồng lòng - 5

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh
tặng quà cho 5 gia đình tiêu biểu tại KDC 10,11,12, phường Trần Hưng Đạo.

Tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tặng quà cho liên khu dân cư, các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Thành công từ sự đoàn kết, đồng lòng - 6

Thành công từ sự đoàn kết, đồng lòng - 7

Một số tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành công từ sự đoàn kết, đồng lòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO