Chủ động phòng bệnh đường hô hấp ngày mưa rét

Nguyên Hương 08/02/2020 07:30

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ hai ngày cuối tuần (8-9/2) sẽ có rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ. Nhiệt độ xuống thấp kết hợp với mưa khiến trời rét buốt. Với thời tiết như vậy, người dân cần giữ ấm, chủ động phòng chống các bệnh về đường hô hấp.

Chủ động phòng bệnh đường hô hấp ngày mưa rét

Cán bộ Khoa khám bệnh, Trung tâm y tế huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) phân tích, tư vấn cho người dân cách phòng, chống dịch bệnh.

Thời tiết diễn biến bất lợi

Mấy ngày gần đây, trời Hà Nội phủ một màn sương mù lớn vào buổi sáng. Hôm qua 7/2, Thủ đô Hà Nội có mưa phù cộng thêm thời tiết giá rét. Đặc biệt, trưa và chiều 7/2, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét, riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 8-9/2 có rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ. Trong đó ngày Chủ nhật được dự báo rét nhất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 2 dương lịch là tháng cuối cùng của 3 tháng chính Đông (tháng 12, tháng 1 và tháng 2) nên không khí lạnh hoạt động với tần suất khá nhiều. Tuy nhiên cường độ của các đợt không khí lạnh được nhận định là không mạnh so với cùng thời kỳ hàng năm nên rét đậm rét hại chỉ kéo dài vài ngày. Tuy nhiên trong tháng 2 và tháng 3, độ ẩm không khí ở các tỉnh thành thuộc Bắc Bộ (đặc biệt là vùng đồng bằng và ven biển) duy trì ở mức cao, có nhiều ngày xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Việc nhiệt độ tiếp tục giảm và có mưa phùn, ẩm ướt sẽ là khiến nhiều người, nhất là người già, trẻ nhỏ rất dễ mắc những bệnh về đường hô hấp. Bởi, độ ẩm cao gây cảm giác khó chịu, mệt mỏi cho cơ thể, những gia đình sống ở mặt đất có cảm nhận rõ rệt nhất. Mùi quần áo bẩn, kể cả quần áo đã giặt mà không thể khô, mùi ẩm mốc từ chăn, đệm, tường… cũng góp phần làm tăng cảm giác khó chịu. Thời tiết ẩm làm sàn nhà đọng nước, trơn trượt có thể làm cho trẻ em và người già té ngã gây chấn thương. Độ ẩm cao còn tạo điều kiện tốt cho các virus, vi khuẩn, nấm mốc… phát triển, dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp (bệnh viêm mũi họng cấp tính, viêm phế quản cấp, viêm phổi), nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, một số bệnh ngoài da và gia tăng tình trạng dị ứng. Độ ẩm kích thích trực tiếp vào niêm mạc đường thở dẫn đến viêm, tăng tiết và co thắt phế quản dẫn đến có các triệu chứng ho, hắt hơi, khó thở…

Làm gì để phòng chống bệnh dịch?

Để hạn chế ảnh hưởng xấu của độ ẩm cao, theo các chuyên gia y tế cần có những biện pháp sau để giảm độ ẩm trong không khí. Tốt nhất trong phòng có dụng cụ đo độ ẩm, duy trì độ ẩm không khí trong phòng ở mức 40 - 60% bằng các biện pháp như đóng cửa kính phòng kết hợp với dùng máy hút ẩm, dùng điều hòa 2 chiều chế độ khô, tăng nhiệt độ trong phòng và thường xuyên vệ sinh sàn nhà, tường nhà, cửa kính bằng khăn khô. Khi đun nấu, tắm rửa… làm tăng độ ẩm trong không khí trong phòng thì cần có quạt thông gió. Giữ vệ sinh da, sấy khô quần áo, các vật dụng thường dùng, đặc biệt là đồ vải. Song song với các biện pháp điều trị kiểm soát các bệnh nhân mắc các bệnh đường hô hấp mạn tính, chúng ta còn chú ý tiêm phòng cúm vào mùa thu đông cho những bệnh nhân này.

Trong môi trường bệnh viện, chúng ta thường ứng dụng các trang bị như máy hút ẩm, điều hòa nhiệt độ để kiểm soát độ ẩm trong buồng bệnh, phòng mổ, phòng xét nghiệm. Hiệu quả rõ rệt của các trang bị này đã làm giảm rõ rệt độ ẩm cho buồng bệnh phòng mổ và phòng xét nghiệm. Khi độ ẩm trong buồng bệnh giảm bệnh nhân có cảm giác dễ chịu hơn, giảm khả năng nhiễm trùng chéo trong bệnh viện, tăng hiệu quả điều trị các bệnh hô hấp, đặc biệt ở những bệnh nhân mắc các bệnh đường hô hấp mạn tính.

Đặc biệt, trước nguy cơ bệnh dịch nCoV có thể lây lan trong điều kiện thời tiết xấu như hiện nay, PGS.TS Đỗ Duy Cường- Giám đốc Trung tâm Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, người dân nên chủ động phòng bệnh bằng cách tiêm vắc xin phòng bệnh, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, tránh nơi đông người, che miệng khi ho, giữ gìn vệ sinh, ăn uống đủ chất, tăng sức đề kháng cơ thể.

PGS Đỗ Duy Cường nhấn mạnh, người dân khi có triệu chứng nghi ngờ của viêm đường hô hấp, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, phát hiện và điều trị kịp thời; không nên có thái độ nước đến chân mới nhảy, bệnh xảy ra rồi mới lo chữa… Các cơ sở y tế cũng cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó trong trường hợp dịch có thể lan rộng đến Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ động phòng bệnh đường hô hấp ngày mưa rét

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO