Hội thảo quốc tế về xử lý dioxin ở sân bay Đà Nẵng

Thanh Tùng 06/11/2018 16:12

Ngày 6/11, tại Đà Nẵng, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701), phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), tổ chức hội thảo quốc tế về kết quả hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ thực hiện dự án (DA) xử lý môi trường ô nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng.

Hội thảo quốc tế về xử lý dioxin ở sân bay Đà Nẵng

Đại diện Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phát biểu tại hội thảo. Ảnh Thanh Tùng.

Ngoài đại biểu đại diện các bộ, ngành liên quan của Việt Nam, hội thảo còn có sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà khoa học quốc tế.

Khu vực sân bay Đà Nẵng là một trong những diểm nóng ô nhiễm dioxin của Việt Nam. Ngày 1/4/2011, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã phê duyệt DA Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. DA do Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân làm chủ đầu tư, phối hợp cùng USAID thực hiện. Tổng kinh phí thực hiện DA từ nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 60 tỷ đồng, nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ vào khoảng 110 triệu USD.

5 tham luận và các ý kiến phát biểu tại hội thảo đều khẳng định tính hiệu quả của DA làm sạch ô nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng.

Theo đó, DA xử lý triệt để được 90.000 m3 bùn đất nhiễm dioxin, cô lập an toàn 50.000 m3 bùn đất nhiễm dioxin dưới ngưỡng cần xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội thảo quốc tế về xử lý dioxin ở sân bay Đà Nẵng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO