Một tàu cá tránh trú bão bị chìm trên biển

Nghĩa Sơn - Chí Đại 23/11/2018 19:57

Khoảng 14h ngày 22/11, trên đường chạy về Sa Kỳ núp gió, tàu QNg 97229 TS bị phá nước, chìm. May mắn, 2 thuyền viên trên tàu được tàu cá khác cứu vớt đưa về Sa Kỳ an toàn.

Một tàu cá tránh trú bão bị chìm trên biển

Hai thuyền viên tàu QNg 97229 TS đã được tàu cá khác đưa về Sa Kỳ an toàn. Ảnh minh họa.

Chiều tối 23/11, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Ngãi cho biết, đã có báo cáo tình hình triển khai công tác ứng phó bão số 9.

Theo báo nhanh số 6 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tính đến 15h 30 ngày 23/11, số tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển là: 535 tàu/4.120 lao động trong đó, vùng biển quần đảo Hoàng Sa: 29 tàu/265 lao động; vùng biển quần đảo Trường Sa: 70 tàu/ 882 lao động...

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng thông tin về trường hợp bị nạn của tàu QNg 97229 TS, công suất 90CV, trên tàu có 2 ngư dân do ông Võ Văn Chở, (56 tuổi) là chủ tàu, ông Nguyễn Thuận làm thuyền trưởng, ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi.

Ngày 19/10, xuất bến tại Mân Quang (Đà Nẵng) đi hành nghề giã cào đôi cùng tàu QNg 92305 TS (do ông Võ Văn Chở làm chủ). Khoảng 14h ngày 22/11, trên đường chạy về Sa Kỳ núp gió, đến vị trí 15031’vĩ Bắc - 108052’ độ kinh Đông, tàu bị phá nước, chìm; 2 thuyền viên trên tàu được tàu QNg 92305 TS cứu vớt đưa về Sa Kỳ an toàn.

Hiện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện ven biển, đảo và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển; tăng cường thông tin liên lạc, thông báo cho chủ các phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng, tránh. Đồng thời, duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một tàu cá tránh trú bão bị chìm trên biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO