Thanh Hóa: Một người chết do sạt lở, giao thông bị tê liệt

Nguyễn Chung 17/08/2018 18:22

Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài tại huyện vùng biên Mường Lát đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng khiến một người chết. Tình trạng trên cũng khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, đường 15C – sơi dây giao thông duy nhất nối Mường Lát với miền xuôi bị tê liệt hoàn toàn.

Thanh Hóa: Một người chết do sạt lở, giao thông bị tê liệt

Sạt lở diễn ra tại Quốc lộ 15C do mưa lớn.

Thông tin từ UBND huyện Mường Lát chiều ngày 17/8, cho biết: Trên địa bàn huyện Mường Lát đã có 1 người chết do hậu quả của sạt lở. Nạn nhân là chị Lương Thị Phiếu (29 tuổi), trú tại bản Na Chừa, xã Mường Chanh. Nguyên nhân là do chị Phiếu lên đồi hái rau trong lúc trời mưa lớn, đá lở đè trúng khiến chị tử vong.

Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn liên tục từ tối ngày 15/8 đến ngày 17 với lưu lượng khoảng 189,7mm, đã khiến nhiều điểm sạt lở đất đá. Theo thống kê sơ bộ chỉ riêng trên tuyến quốc lộ 15C đã có 20 điểm sạt lở. Tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ 15C hoàn toàn tê liệt. Các tuyến giao tại các xã Nhi Sơn, Trung Lý, Tam Chung, Mường Lý... bi sạt lở nghiêm trọng, giao thông ách tắc.

Tại xã Mường Chanh đã có 1 ngôi nhà bị sập do lở đất, có một số nhà cũng đang có nguy cơ bị sạt lở, hiện nay huyện đã tổ chức di dời 15 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo dự báo của Trung tam khí tượng thủy văn quốc gia, tại Thanh Hóa sẽ có mưa lớn từ nay cho đến ngày 19/8, đặc biệt ngày 19/8 sẽ có đợt mưa lớn với lượng mưa từ 400-500 mm. UBND tỉnh đã huy động lực lượng túc trực phòng chống mưa lũ, đồng thời chỉ đạo các địa phương có phương án di dời dân, đề phòng mưa lớn sẽ gây lũ lụt, sạt lở đe dọa đến tài sản và tính mạng người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Một người chết do sạt lở, giao thông bị tê liệt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO