Một huyện ở Long An ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm Covid-19

Đoàn Xá 04/09/2021 08:15

Thống kê tới ngày 4/9 cho thấy, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ghi nhận 10.375 ca nhiễm Covid-19. Đây là huyện có số ca nhiễm nhiều nhất khu vực miền Tây Nam bộ.

Ngày 4/9, thống kê từ Sở Y tế tỉnh Long An cho biết địa phương này đã ghi nhận gần 25.000 ca nhiễm Covid-19. Đặc biệt huyện Đức Hòa (nằm giáp ranh TP HCM, dân số khoảng 350 ngàn người) đã ghi nhận tới 10.375 ca nhiễm Covid-19 (chiếm 41% toàn tỉnh). Nhiều ngày qua, số ca nhiễm ở huyện này đều ở mức cao, khoảng từ 150-200 ca. Xếp sau huyện Đức Hòa là một số địa phương khác như huyện Bến Lức (5.147 ca), huyện Cần Giuộc (4.789 ca) hay Cần Đước (1.564 ca)... Ở chiều ngược lại, các huyện Mộc Hóa (16 ca), huyện Đức Huệ (66 ca), Thạnh Hóa (70 ca)... lại ghi nhận rất ít ca nhiễm.

Theo tìm hiểu, trong số gần 25.000 ca nhiễm ở tỉnh Long An thì có tới 15.424 ca (chiếm 61%) ở khu vực phong tỏa. Đây là con số đáng báo động về tình trạng “ngoài chặt trong lỏng” cũng như tốc độ lấy mẫu xét nghiệm, di chuyển F0 chậm trễ.

Theo đó, dù đã được phong tỏa vì ghi nhận các ca nhiễm nhưng chính các khu vực này lại là ổ dịch tiếp tục lây nhiễm. Dù không lây lan ra cộng đồng rộng lớn nhưng việc lây lan trong cộng đồng đã phong tỏa cũng rất khó lường. Ngoài ra, việc phong tỏa những khu vực rộng lớn cũng khiến cho sự lây lan trong khu vực thêm khó lường.

Ngoài khu vực phong tỏa, có 7.721 ca ghi nhận trọng cộng đồng và gần 2.000 ca ghi nhận trong khu cách ly. Cũng theo thống kê của tỉnh Long An, hiện địa phương đã có 16.868 người khỏi bệnh, chiếm khoảng 67,56%. Ngoài ra cũng có 288 người tử vong, chiếm khoảng 1,15%.

Huyện Đức Hòa ghi nhận tới 10.375 ca nhiễm Covid-19

Sau khoảng 2 tháng thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 và tăng cường ở một số địa phương, nhiều huyện thành phố ở Long An đã “đổi màu”. Trong đó nhiều khu vực vùng đỏ hay vùng cam đã hạ mức màu về độ lây lan.

Cụ thể, huyện Cần Đước đã đổi từ màu đỏ sang màu cam và hiện đã về màu vàng. Trong khi đó thành phố Tân An và huyện Cần Giuộc chuyển từ màu đỏ sang màu cam. Đây là tín hiệu khá tích cực trong cuộc phòng chống dịch bệnh nhưng thực tế, nguy cơ lây nhiễm ở 3 địa phương trên vẫn khá cao, khi tổng số ca nhiễm là gần 8.000 người.

Hiện tại Long An chỉ còn huyện Bến Lức và Đức Hòa là vùng đỏ, trong khi đó đã có 8 huyện là vùng xanh. Tuy nhiên, toàn bộ tỉnh Long An vẫn tiếp tục siết các biện pháp giãn cách với việc thực hiện nghiêm chỉ thị 16.

Tính tới thời điểm hiện tại, Long An đã thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được 945.772 mũi tiêm, gồm 885.056 mũi 1 và 60.716 mũi 2

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một huyện ở Long An ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO