Một tháng có 5 lao động Hà Tĩnh bị bắn và sốt chết tại Angola

Hạnh Nguyên 31/03/2016 16:13

Từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 5 lao động tại địa phương này đang làm việc ở Angola tử vong do bị cướp bắn, đánh chết và bị bệnh sốt xuất huyết.

Một tháng có 5 lao động Hà Tĩnh bị bắn và sốt chết tại Angola

Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola về trường hợp
anh Toàn tử vong do sốt xuất huyết.

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola vừa thông báo, có thêm một lao động quê Hà Tĩnh tử vong do sốt xuất huyết.

Lao động mới tử vong là anh Vũ Văn Toàn (20 tuổi, trú tại xóm 6, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Anh Toàn qua đời vào 3h5' ngày 25/3 tại Luanda (Angola) vì bệnh sốt xuất huyết.

Việc đưa thi thể anh Toàn về nước mất hàng trăm triệu đồng, hiện Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Angola đang kêu gọi mọi người quyên góp tiền để hỗ trợ đưa thi thể lao động này về quê nhà an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Như vậy, đã có ít nhất 5 lao động quê Hà Tĩnh tử vong tại Angola. Trước đó, vào ngày 3 và 5/3, anh Đặng Quốc Nghĩa (44 tuổi, trú xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên) và anh Nguyễn Viết Hậu (33 tuổi, trú xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang) bị bọn cướp bắn, đánh chết ở Angola.

Ngày 19/3, anh Trần Xuân Hiệp (22 tuổi, trú tổ 6, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh tử vong tại tỉnh Bengala (Angola) vì bệnh sốt xuất huyết; ngày 21/3, anh Phạm Văn Phúc (27 tuổi, trú xóm 6, xã Đức La, huyện Đức Thọ) tử vong tại bệnh viện Girasol, tỉnh Luanda do bị sốt rét ác tính.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh, hiện tỉnh này đang có hơn 7.200 lao động đang làm việc tại Angola.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một tháng có 5 lao động Hà Tĩnh bị bắn và sốt chết tại Angola

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO