Nam Định: Cử tri đề nghị người đứng đầu cấp  ủy, chính quyền phải tổ chức đối thoại định kỳ

Duy Hưng 05/12/2019 17:22

Đó là một trong năm nội dung kiến nghị của cử tri, người dân Nam Định, được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 18, khai mạc sáng ngày 5/12...

Nam Định: Cử tri đề nghị người đứng đầu cấp  ủy, chính quyền phải tổ chức đối thoại định kỳ

Các đề xuất, kiến nghị của Mặt trận, cử tri và nhân dân Nam Định được nêu ra tại kỳ họp HĐND tỉnh, khai mạc sáng nay 5/12.

Cụ thể, trong báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2019 do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định Lương Hùng Tiến trình bày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhìn nhận: năm 2019 việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai đồng bộ, sâu rộng. An ninh chính trị, TTATXH của tỉnh được giữ vững, các chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, trong năm tỉnh Nam Định đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2010-20120, với kết quả 100% số xã, huyện đạt chuẩn NTM...

Tuy nhiên, theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định, bên cạnh những mặt tích cực, hiện cử tri và nhân dân trong tỉnh vẫn còn lo lắng về một số vấn đề, như: kinh tế của tỉnh phát triển chậm, đang gặp nhiều khó khăn, thách thức; dịch bệnh trong chăn nuôi gây thiệt hại lớn; năng suất lao động vẫn còn thấp; năng lực cạnh tranh trong nhiều ngành, lĩnh vực chưa cao, nguy cơ bị tụt hậu. Tình trạng ô nhiễm môi trường, tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp. Đời sống của một bộ phận nhân dân trong tỉnh, nhất là nông dân, công nhân vẫn còn khó khăn...

Từ đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh có 5 kiến nghị. Trong đó, liên quan đến dịch tả lợn châu Phi, Mặt trận, cử tri và nhân dân trong tỉnh cho rằng dịch bệnh này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trở lại. Trước đó, số lượng lợn mắc dịch phải tiêu hủy của tỉnh rất lớn, vừa gây thiệt hại lớn vừa ảnh hưởng đến nguồn cung. Một số địa phương trong tỉnh tiêu hủy không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường. Việc triển khai hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại còn chậm.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Nông nghiệp, các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch; giám sát chặ chẽ việc xử lý, tiêu hủy lợn bệnh. Sớm thực hiện cơ cấu lại ngành chăn nuôi...

Nhìn nhận tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm đang ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi, sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng, Mặt trận, cử tri và nhân dân trong tỉnh đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

Tại diễn đàn kỳ họp HĐND tỉnh, Mặt trận, cử tri và nhân dân trong tỉnh Nam Định cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý các doanh nghiệp cố tình vi phạm Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội...qua đó bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển...

Liên quan đến công tác Mặt trận, Mặt trận, cử tri và nhân dân trong tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có hướng dẫn thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Ban TTND xã, phường, thị trấn; hướng dẫn thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Mặt trận, cử tri và nhân dân trong tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt, tại diễn đàn HĐND tỉnh, Mặt trận, cử tri và nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh phải thực hiện nghiêm quy định định kỳ tổ chức đối thoại với nhân dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Cử tri đề nghị người đứng đầu cấp  ủy, chính quyền phải tổ chức đối thoại định kỳ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO