Nam Định: Tưởng niệm 711 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Duy Hưng 28/11/2019 14:06

Ngày 28/11, tại chùa Tháp Phổ Minh (TP Nam Định), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định, Mạng xã hội dành cho cộng đồng Phật tử Butta.vn, BCH họ Trần Việt Nam tỉnh Nam Định, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Y học dân tộc và Dưỡng sinh Việt, Trường Đại học Nguyễn Trãi phối hợp tổ chức Đại lễ tưởng niệm 711 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Nam Định: Tưởng niệm 711 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Lễ tưởng niệm 711 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn được tổ chức sáng nay, 28/11 tại chùa Tháp Phổ Minh (TP Nam Định).

Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo tăng ni, tín đồ Phật tử địa phương...

Tại sự kiện, các đại biểu đã ôn lại thân thế, sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Theo đó, ông được cả đương thời và hậu thế nhìn nhận là vị Hoàng đế anh minh, nhà văn hóa xuất chúng, nhà tư tưởng vĩ đại đồng thời là nhà tu hành giác ngộ ở cảnh giới cao.

Ông đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo và là người khai sáng dòng thiền Trúc lâm Yên tử; được các thế hệ nhân dân Việt Nam tôn xưng là Vua Phật Việt Nam...

Hào khí Đông A được kết tinh trong con người Phật hoàng với chiến tích hai lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông.

Giáo lý của Phật hoàng nổi bật ở tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời, mang đậm nét dân tộc và trở thành một thành tố của văn hóa Việt Nam, lấy lợi ích dân tộc và chúng sinh làm căn bản, tu hành và giác ngộ ngay giữa trần tục, không phân biệt tu sỹ ở chùa và cư sỹ tại gia, việc tu tập nhằm khơi dậy tính Phật trong tâm...

Nam Định: Tưởng niệm 711 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn - 1

Sự kiện thu hút đông đảo Phật tử địa phương tham dự.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và BCH họ Trần Việt Nam tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ an vị tấm bia đá quý khắc dòng chữ "Cư Trần Lạc Đạo". Viện Nghiên cứu Ứng dụng Y học dân tộc và Dưỡng sinh Việt giới thiệu về Thiền dưỡng sinh Tâm thể Trần Nhân Tông với định hướng “Sức khỏe và an lạc cho người Việt” tới cộng đồng.

Nhân dịp này, Mạng xã hội dành cho cộng đồng Phật tử Butta.vn khởi động và vận động cộng đồng chung tay xuất bản bộ ấn phẩm “Trần Nhân Tông - Một biểu tượng văn hóa Việt Nam".

BCH họ Trần Việt Nam cũng tiếp nhận 100 suất học bổng của Trường Đại học Nguyễn Trãi tặng con cháu của họ Trần tại Hà Nội và Nam Định theo học tại trường...

Đại lễ được nhìn nhận là dịp cộng đồng người Việt tri ân công đức Phật hoàng Trần Nhân Tông; phát huy tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời; phát huy tinh thần Hào khí Đông A trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Tưởng niệm 711 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO