Nga gửi gần 12.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến Ukraine

Mai Nguyễn (Theo AP) 16/04/2022 17:20

Hơn 821.300 người dân Ukraine đã sơ tán an toàn đến Nga kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Ngày 16/4, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga đang tiến gần hơn đến mục tiêu ‘phi quân sự hóa’ Ukraine của mình.

Các nhân viên của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Các nhân viên của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.

Cụ thể, đã có rất nhiều mục tiêu quân sự tại Ukraine bị vô hiệu hóa, bao gồm 133 máy bay, 458 thiết bị bay không người lái, 246 hệ thống tên lửa mặt đất và trên không, 2.246 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 252 hệ thống tên lửa phóng loạt, 981 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cùng 2.146 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Theo đó, Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa vào các nhà máy sản xuất áo giáp ở thủ đô Kiev và nhiều xưởng sửa chữa khí tài quân sự ở khu vực Nikolayev.

Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine tham dự các cuộc tập trận ở Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine tham dự các cuộc tập trận ở Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Tướng Konashenkov nhấn mạnh, hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một máy bay cường kích mặt đất Su-25 của Ukraine, cách khu vực Izyum 15 km về phía nam, trong khi tên lửa và pháo binh Nga đã khống chế 811 địa điểm quân sự của Ukraine.

Trong đêm, Nga cũng đã tấn công 43 sở chỉ huy của Ukraine, 8 cột tự động chứa nhiên liệu cho khí tài quân sự và 760 khu vực tập trung nhân lực của đối phương. “Các máy bay tác chiến - chiến thuật đã loại bỏ 67 khu vực tập trung quân nhân và khí tài của Ukraine”, Người phát ngôn thông tin thêm.

Một máy bay không người lái Tu-143 Reis của Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ hôm 15/4 gần khu định cư Oktyabrsky.

Súng trường và một chiếc rìu nằm trên cánh đồng ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Súng trường và một chiếc rìu nằm trên cánh đồng ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Tu-143 Reis là một máy bay không người lái trinh sát hạng nặng của Liên Xô, được sản xuất hàng loạt bắt đầu vào những năm 1970. Tu-143 được trang bị các thiết bị cảm biến đặc biệt, hình ảnh, truyền hình và tia hồng ngoại.

Theo dữ liệu từ các nguồn mở, Tu-143 Reis dài 8 mét, với cánh dài 2,24 mét. Với trọng lượng 1.230 kg, nó có thể đạt tốc độ 950 km/giờ. Phạm vi bay là 180 km và độ cao tối đa là 1.000 mét.

Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy tại một nhà máy bị hư hại ở Kramatorsk, Ukraine. Ảnh: AP.
Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy tại một nhà máy bị hư hại ở Kramatorsk, Ukraine. Ảnh: AP.

Hoạt động sơ tán

Theo thông tin từ Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, hơn 23.000 người, bao gồm hơn 2.300 trẻ em, đã được sơ tán khỏi các vùng nguy hiểm ở Ukraine và Donbass đến Nga trong ngày hôm qua.

“Trong ngày, có tới 23.083 người, trong đó có 2.318 trẻ em, đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm đến Nga mà không có bất kỳ sự tham gia nào của chính quyền Ukraine”, ông nêu rõ.

Những người phụ nữ chờ đợi sơ tán tại một trạm xe buýt ở Kramatorsk, Ukraine. Ảnh: AP.
Những người phụ nữ chờ đợi sơ tán tại một trạm xe buýt ở Kramatorsk, Ukraine. Ảnh: AP.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, hơn 821.300 người, bao gồm hơn 151.700 trẻ em, đã được sơ tán an toàn.

Bên cạnh đó, hơn 4.500 phương tiện cá nhân đã vượt qua biên giới Nga trong ngày 15/4 và gần 109.000 phương tiện kể từ khi bắt đầu hoạt động.

Tướng Mizintsev nhấn mạnh, tổng cộng 138.733 người dân đã được sơ tán khỏi thành phố Mariupol thông qua hành lang nhân đạo, bao gồm 719 người trong ngày hôm qua.

Người dân không ngừng chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân dời khỏi Ukraine. Ảnh: AP.

Viện trợ nhân đạo

Ngày 15/4, Thượng tướng Mikhail Mizintsev cho biết, gần 12.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được phía Nga chuyển đến Ukraine kể từ đầu tháng 3.

“Kể từ ngày 2/3, tổng cộng 11.951,9 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo đã được Nga chuyển đến Ukraine. Có tới 834 hoạt động nhân đạo đã được tiến hành, bao gồm 14 hoạt động trong ngày qua ở các khu vực Kherson, Kharkov và ở Donbass. Có tới 288,1 tấn thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu hàng ngày đã được phân phát tới tận tay người dân”, ông nhấn mạnh.

Một phụ nữ tìm kiếm đồ đạc rơi từ tòa nhà chung cư bị hư hại ở Kramatorsk, Ukraine. Ảnh: AP.
Một phụ nữ tìm kiếm đồ đạc rơi từ tòa nhà chung cư bị hư hại ở Kramatorsk, Ukraine. Ảnh: AP.

Cùng với đó, hơn 9.500 trung tâm lưu trú tạm thời đang hoạt động tại các khu vực của Nga. Đồng thời khoảng 22.500 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được quyên góp từ Nga để chuẩn bị gửi đến Ukraine.

Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy tại một nhà máy bị hư hại ở Kramatorsk, Ukraine. Ảnh: AP.
Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy tại một nhà máy bị hư hại ở Kramatorsk, Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga gửi gần 12.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến Ukraine

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO