Nga nói, hơn 3.000 quân nhân Ukraine đã đầu hàng ở Donbass

Mai Nguyễn (Theo TASS) 20/04/2022 19:58

Nga nói rằng đã có hơn 3.000 quân nhân Ukraine đã đầu hàng ở Donbass kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Quân đội Nga đã phá hủy rất nhiều mục tiêu quân sự tại Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia này.

Theo thông tin từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, nhìn chung, 140 máy bay, 496 máy bay không người lái, 253 hệ thống tên lửa mặt đất và trên không, 2.388 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 256 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.029 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cùng 2.232 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt đã bị vô hiệu hóa.

Các đặc công của Bộ Nội vụ Ukraine thu thập chất nổ gần một bãi mìn tại làng Moshchun gần Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các đặc công của Bộ Nội vụ Ukraine thu thập chất nổ gần một bãi mìn tại làng Moshchun gần Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Trong đêm, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 1.053 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, loại bỏ 31 sở chỉ huy, 6 kho nhiên liệu, 910 cứ điểm cùng các khu vực tập trung binh lực của đối phương và 106 vị trí pháo binh.

Tướng Konashenkov cũng cho biết, máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tấn công 73 mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm, bao gồm 4 sở chỉ huy, 57 khu vực tập trung nhân lực và khí tài quân sự, 7 cứ điểm, 4 kho đạn, 6 xe tăng, 9 xe bọc thép và 1 khẩu đội lựu pháo 152 mm Msta-B.

Một quân nhân Ukraine tại làng Moshchun gần Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một quân nhân Ukraine tại làng Moshchun gần Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, vũ khí phòng không của Nga đã bắn hạ 2 tên lửa chiến thuật Tochka-U và 6 máy bay không người lái của Ukraine gần cộng đồng Podvysokoye, Chistovodovka, Yakovenkovo ​​và Pokrovskoye.

Hơn 3.000 quân nhân Ukraine đã đầu hàng ở Donbass kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu vào ngày 24/2, theo Thứ trưởng Thông tin thứ nhất của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) Daniil Bezsonov.

Ông Bezsonov nhấn mạnh rằng, thêm 5 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng hôm 19/4 tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol. Theo quan chức DPR, đó là kết quả của việc lực lượng dân quân DPR thả truyền đơn kêu gọi đầu hàng.

Một đặc công của Bộ Nội vụ Ukraine phá dỡ một quả mìn ở Irpin, gần Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một đặc công của Bộ Nội vụ Ukraine phá dỡ một quả mìn ở Irpin, gần Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Những chiếc xe bị phá hủy ở Irpin, gần Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Những chiếc xe bị phá hủy ở Irpin, gần Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Vấn đề đàm phán

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov khẳng định với truyền thông rằng, Moscow đã nhiều lần giải thích về những gì ‘phải diễn ra’ trước cuộc gặp giả định giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Trước đó, ông Peskov nói rằng Tổng thống Putin chưa bao giờ bác bỏ ý tưởng về cuộc gặp với người đồng cấp Zelensky về nguyên tắc, nhưng một văn bản thỏa thuận từ các phái đoàn đàm phán của hai quốc gia phải được chuẩn bị trước.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. Ảnh: BBC.
Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. Ảnh: BBC.

Đại sứ Israel tại Moscow, ông Alexander Ben Zvi đã bày tỏ việc Israel sẵn sàng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Người phát ngôn của Tổng thống Nga nói rằng phía Israel “đã hơn một lần tuyên bố về sự sẵn sàng của quốc gia với vai trò chủ nhà cho cuộc gặp như vậy”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga luôn sẵn sàng cho những quyết định không nhất quán của Ukraine trong các cuộc đàm phán.

Nhà ngoại giao chỉ rõ rằng, trong những năm gần đây, Kiev đã thực hiện cùng một cách tiếp cận đối với nhiều cuộc đàm phán. Do đó, theo nữ phát ngôn viên, Nga đã dần mất lòng tin vào các nhà đàm phán Ukraine, với những tình hình đang diễn ra trên thực tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS.

Hoạt động nhân đạo

Cư dân sơ tán ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Cư dân sơ tán ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.

Ít nhất 2,5 triệu người dân Ukraine đã tìm được nơi trú ẩn ở Nga sau cuộc đảo chính năm 2014, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cho biết hôm 19/4.

“Theo dữ liệu chính thức, ít nhất 1,7 triệu người đã xin nhập quốc tịch Nga, xin tị nạn hoặc tạm trú kể từ năm 2014. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, dòng người sơ tán đã tăng lên đáng kể, lên đến con số 863.000 người”, ông nhấn mạnh.

Người dân Ukraine xếp hàng nhận viện trợ nhân đạo ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine xếp hàng nhận viện trợ nhân đạo ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Cư dân chờ đến lượt nhận thực phẩm quyên góp trong đợt phân phát viện trợ nhân đạo ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Cư dân chờ đến lượt nhận thực phẩm quyên góp trong đợt phân phát viện trợ nhân đạo ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân cố gắng dập tắt đám cháy tại một khu dân cư ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân cố gắng dập tắt đám cháy tại một khu dân cư ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga nói, hơn 3.000 quân nhân Ukraine đã đầu hàng ở Donbass

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO