Nghệ thuật hát Xẩm - Từ hè đường đến sân khấu

M.Quân 10/10/2018 08:40

Kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xẩm, để công chúng hiểu hơn về loại hình nghệ thuật này Chiếu Xẩm Hà Thành và Nhóm Đình làng Việt tổ chức sự kiện Nghệ thuật hát Xẩm - Từ hè đường đến sân khấu.

Chương trình dự kiến diễn ra lúc 14h ngày 18/11 tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chương trình sẽ giúp công chúng có một cái nhìn khái quát về nghệ thuật hát Xẩm, những giá trị của nghệ thuật hát Xẩm, vai trò của nghệ thuật hát Xẩm trong đời sống xã hội với sự tham dự của các nghệ sỹ, nghệ nhân trong làng Xẩm hiện nay. Hát Xẩm là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo, ra đời đã hơn 700 năm. Bên cạnh giá trị nghệ thuật, hát Xẩm còn là loại hình âm nhạc dân gian mang đậm tính nhân văn, thẩm mỹ và giáo dục về đạo đức, lối sống của mọi tầng lớp trong xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ thuật hát Xẩm - Từ hè đường đến sân khấu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO