Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhiều công trường vẫn hối hả

Đăng Khôi - Nguyễn Quốc 02/09/2022 10:00

Trong lúc nhiều người tìm đến các điểm du lịch nghỉ dưỡng để tận hưởng khoảng thời gian dài nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, trên các công trường trọng điểm, công nhân vẫn miệt mài thi công công trình để kịp tiến độ.

Tranh thủ thi công để “chạy mưa”

Ở quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tỉnh Quảng Bình), dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 luôn được tổ chức lớn nhất trong năm. Những ngày này, không khí nhộn nhịp bao trùm với hàng loạt chương trình lễ hội.

Trên công trường thuộc Dự án Nạo vét, cải tạo hồ chứa nước Điều Gà (xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) cũng sôi động không kém.

Tiếng máy móc vẫn sôi động, các công nhân vẫn hối hả tất bật với công việc của mình. Những ngày này chính là giai đoạn tăng tốc nhằm tranh thủ thời gian, dốc toàn lực vào công trình để sớm hoàn thiện trước mùa mưa bão.

Việc các công nhân ở lại làm xuyên lễ thể hiện nỗ lực rất lớn của cán bộ nhân viên và người lao động, bởi đây là kỳ nghỉ dài, ai cũng muốn được về đoàn viên cùng gia đình, nhưng để đảm bảo tiến độ, hằng chục lao động đã tình nguyện ở lại để duy trì công việc.

Dự án Nạo vét, cải tạo hồ chứa nước Điều Gà (xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) sôi động trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Dự án xây lắp trên do Công ty TNHH xây dựng Lương Phúc trúng thầu với giá trị hơn 2 tỷ đồng do UBND xã Vĩnh Ninh làm chủ đầu tư, thực hiện nguồn vốn xã hội hoá cùng thời hạn thực hiện 18 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

Theo tiến độ dự án được phê duyệt, công trình trên sẽ hoàn thành sau 18 tháng kể từ ngày 3/8/2022, trong khi thời gian còn lại sẽ có 2 mùa mưa dự kiến sẽ tốn mất 8 tháng thi công nên hầu hết đơn vị thi công đều tranh thủ từng ngày để làm việc khi thời tiết đang thuận lợi.

Ông Trương Xuân Diệu, đơn vị trực tiếp thi công Dự án trên cho biết: “Để kịp tiến độ công việc và mong muốn sớm hoàn thành trước mùa mưa bão kéo đến, tôi cũng thường xuyên động viên anh em cố gắng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án để bàn giao cho chủ đầu tư.

Mùa mưa đến sẽ khiến công việc đình trệ, nguy cơ không kịp tiến độ nên tôi cùng mọi người tranh thủ những ngày nghỉ lễ 2-9 để ở lại duy trì công việc của mình”.

Được biết, khi Dự án Nạo vét, cải tạo hồ chứa nước Điều Gà hoàn thiện, UBND huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Điều Gà, hồ Long Đại thuộc dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ đập xung yếu tỉnh Quảng Bình với tổng giá trị xây lắp hơn 23 tỷ đồng do Liên danh Công ty TNHH Dinh Mười – Công ty TNHH Minh Hà – Công ty TNHH Hoàng Minh thi công.

“Gác lễ” để kịp tiến độ

Tranh thủ khoảng thời gian tạnh ráo, các đơn vị thi công “tạm gác” lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 để tiếp tục triển khai thi công các hạng mục thuộc dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Công nhân không nghỉ lễ mà tập trung thi công công trình cao tốc Cam Lộ - La Sơn để đảm bảo tiến độ của dự án.

Ông Nguyễn Dương Ngọc, phụ trách thi công của Công ty xây dựng Thành Phát (đơn vị thi công gói thầu số 6, thuộc dự án cao tốc cam Lộ - La Sơn) cho biết, trong dịp lễ này, các công nhân của đơn vị vẫn triển khai các công việc như bình thường.

Một số công nhân có nguyện vọng nghỉ ngày 2/9 tại công trường nên đơn vị cũng tạo điều kiện để các anh em nghỉ ngơi sau một thời gian dài làm việc mệt mỏi. Đối với những công nhân còn lại vẫn làm việc như mọi ngày.

“Dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, đơn vị không tiến hành nghỉ lễ mà tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo dự án về đích đúng kế hoạch. Sắp tới Thừa Thiên - Huế sẽ bước vào mùa mưa, chúng tôi tận dụng những khoảng thời gian trời nắng để huy động mọi nguồn lực, trang thiết bị, triển khai thi công xuyên đêm trên công trường, đảm bảo đúng tiến độ đề ra”, ông Ngọc nói.

Ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Trưởng Phòng điều hành Dự án 2 (thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) cho biết, thời điểm hiện tại các đơn vị triển khai dự án tranh thủ từng giờ khi thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

“Tận dụng khoảng thời gian này, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ, bởi vì ở Thừa Thiên - Huế sắp tới vào mùa mưa nên việc thi công vào thời điểm này sẽ rất khó khăn. Mặt khác, đây là dự án trọng điểm nên thi công không có ngày nghỉ”, ông Hưng cho biết.

Mặc dù là ngày lễ nhưng công trường thuộc dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn thi công như bình thường.

Ông Lê Văn Sáu, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, tại dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn các nhà thầu vẫn triển khai thi công như bình thường.

“Tranh thủ các điều kiện thời tiết thuận lợi, các nhà thầu tập trung thi công, tăng cường trang thiết bị, nhân lực, tăng ca, nhiều gói thầu thi công liên tục trong suốt thời gian qua, kể cả ngày lễ. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 94% tiến độ dự án, dự kiến đến tháng 10/2022 sẽ hoàn thành”, ông Sáu thông tin.

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài khoảng 98,35 km, điểm đầu của dự án bắt đầu ở xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và điểm cuối là La Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Dự án được khởi công vào năm 2019 và có tổng mức đầu tư khoảng 7.669 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Dự án do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (thuộc Bộ Giao thông vận tải) làm đại diện chủ đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhiều công trường vẫn hối hả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO