Ngư dân ‘bị tàu Hải cảnh Trung Quốc cướp’ đã nhận được bảo hiểm

Tấn Thành 23/03/2016 14:09

Ngày 23/3, ngư dân Võ Quang Thái (thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, Núi Thành), chủ tàu cá QNa-91939 bị tàu Hải cảnh Trung Quốc 46101 cướp phá trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 6/3 cho biết, gia đình ông đã nhận được tiền bảo hiểm do bị thiệt hại trong vụ việc nói trên.

Tàu cá QNa-91939 và ngư lưới cụ của ngư dân Võ Quang Thái bị tàu Hải cảnh Trung Quốc phá hư hỏng.

Theo đó, Bảo Việt Quảng Nam đã trao số tiền bảo hiểm 69 triệu đồng cho ngư dân Thái. Đây là các khoản bảo hiểm cho máy định vị (12 triệu đồng), máy dò đứng (20 triệu đồng), máy bộ đàm tầm ngắn (5 triệu đồng), máy thông tin liên lạc (20 triệu đồng), dây neo (2 triệu đồng) và 2 thúng chai (12 triệu đồng).

Ông Thái cũng cho biết, đã sắm lại dàn lưới có giá trị 170 triệu đồng bị phía Trung Quốc phá rách từ các nguồn hỗ trợ kịp thời của các ban, ngành của tỉnh.

Thuyền trưởng tàu cá QNa-91939 Võ Quang Thái và vợ.

Với số tiền bảo hiểm 69 triệu đồng, gia đình sẽ mua sắm lại đầy đủ các máy móc bị hỏng và vươn khơi, sản xuất trở lại vào ngày 28/3 sắp tới.

Trước đó như Đại Đoàn Kết đã đưa tin “Tàu cá ngư dân Quảng Nam bị tấn công” (số ra ngày 9/3) và bài “Bị tàu Trung Quốc cướp phá, ngư dân cần hỗ trợ” (số ra ngày 19/3), phản ánh tàu cá QNa-91939 bị tàu Hải cảnh Trung Quốc 46101 cướp phá và những khó khăn mà ngư dân này đang đối diện cũng như quyết tâm bám biển của thuyền trưởng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngư dân ‘bị tàu Hải cảnh Trung Quốc cướp’ đã nhận được bảo hiểm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO