Người đàn ông chết trong tư thế bị trói tay, bịt miệng

Theo VnExpress 18/07/2017 16:06

Thấy hàng xóm ở nhà một mình, Vũ rủ em trai sang trói tay chân, bịt miệng để cướp 2 nhẫn vàng khiến ông này tử vong.

Phòng trọ nơi nạn nhân bị cướp trói.

Công an TP HCM ngày 17/7 bắt Đặng Hoàng Vũ (40 tuổi) và em trai Đặng Thiên Phú (19 tuổi, quê Kiên Giang) với cáo buộc Giết người, Cướp tài sản.

Khai với cơ quan điều tra, anh em Vũ cho biết lên TP HCM mưu sinh từ hơn tháng trước, thuê trọ tại huyện Bình Chánh. Ở sát phòng họ là vợ chồng ông Nguyễn Văn Tầm (48 tuổi) buôn bán cá ở chợ Bình Điền. Vài lần ông này rủ anh em Vũ lai rai, kể chuyện đời cho đỡ buồn.

Sau khi "chén chú chén anh" đêm 10/7, thấy ông Tầm đeo 2 nhẫn mà ở nhà một mình nên Vũ rủ em trai sang khống chế, cướp vàng.

Ông Tầm say rượu nên chống cự rất yếu ớt, bị anh em Vũ trói tay chân, nhét khăn và dán băng keo kín miệng. Sau khi tháo 2 chiếc nhẫn và lục lấy hơn 500.000 đồng, bộ đôi bỏ trốn về quê.


Hai anh em Vũ - Phú. Ảnh: Công an cung cấp.

Sáng hôm sau ông Tầm được phát hiện tử vong trên nệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người đàn ông chết trong tư thế bị trói tay, bịt miệng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO