BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng Đại lễ Raya Eidil Adha

BĐT 13/08/2019 07:31

Nhân dịp mừng Đại lễ Raya Eidil Adha và một năm mới 1441.HL - 2019.DL, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng tới quý vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào Hồi giáo Việt Nam.

Nhân dịp mừng Đại lễ Raya Eidil Adha và một năm mới 1441.HL - 2019.DL đang đến với toàn thể cộng đồng Hồi giáo, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thân ái gửi tới quý vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào Hồi giáo Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất. (Xem chi tiết)

Đồng bào Chăm vui Tết Roya Haji. Hơn 17.000 đồng bào Chăm theo đạo Hồi (Islam) ở An Giang đang hân hoan đón mừng Tết Roya Haji. Đây là một trong hai dịp lễ quan trọng nhất của người theo đạo Hồi ở An Giang và có ý nghĩa như ngày Tết cổ truyền.(Xem chi tiết)

Cần Thơ: Trao tặng 29 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ngày 12/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp UBND xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ) tổ chức lễ trao tặng 29 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở cho bà con dân tộc Khmer trên địa bàn. Đây là công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2024. (Xem chi tiết)

Hà Nội: Hỗ trợ đồng bào lũ lụt bị thiệt hại vì cơn bão số 3. Ngày 12/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã quyết định trích 1.165.000.000 đồng để hỗ trợ nhân dân các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.(Xem chi tiết)

Lắng nghe dân để giám sát, phản biện hiệu quả. Thời gian qua, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) đã đi vào nền nếp, hiệu quả. Từ việc quan tâm nắm bắt tình hình nhân dân, các nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận đã trúng những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm.(Xem chi tiết)

Hiệu quả từ mô hình nhân dân tự quản. Thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, các cấp chính quyền, đặc biệt là lực lượng Công an các cấp trong tỉnh Sóc Trăng đã phát huy vai trò của quần chúng, xây dựng nhiều mô hình nhân dân tự quản trong phòng chống tội phạm, giữ gìn xóm ấp, khu dân cư ngày càng bình an. (Xem chi tiết)

Tây Sơn (Bình Định): Xã Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới. Cuối tuần qua, UBND xã Bình Thuận (huyện Tây Sơn) tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định công nhận xã Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).(Xem chi tiết)

Đưa hàng Việt tới tay công nhân. Với hơn 82.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) trên địa bàn, hàng ngày công nhân tỉnh Vĩnh Phúc tiêu thụ một khối lượng hàng hóa khổng lồ để phục vụ cuộc sống. Để đưa hàng Việt gần hơn với công nhân lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với ngành Công thương tổ chức các hội chợ hàng Việt để người lao động lựa chọn hàng Việt khi tiêu dùng.(Xem chi tiết)

Tạo đột phá ở xã nông thôn mới vùng cao. Qua hơn 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đến nay, Chiềng Ngần - xã cuối cùng của TP Sơn La, tỉnh Sơn La vừa cán đích nông thôn mới (NTM).(Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng Đại lễ Raya Eidil Adha

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO