Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 5 tỉnh Tây Nguyên

Nguyễn Tuấn Anh 08/12/2017 14:55

Ngày 8/12, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận năm 2017 cụm các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 5 tỉnh Tây Nguyên

Phó Chủ tịch ƯBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2017, công tác Mặt trận đã được các tỉnh chú trọng đổi mới hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân, qua đó góp phần cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước.

MTTQ các cấp trong cụm đã tăng cường tuyên truyền, vận động và chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân các dân tộc trong tỉnh, định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo với cấp ủy Đảng, chính quyền về tình hình các tầng lớp nhân dân để theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Đối với công tác dân tộc, tôn giáo, MTTQ các cấp trong khu vực đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện chính sách của đảng nhà nước về công tác dân tộc tôn giáo đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số một cách thiết thực.

Các tỉnh đã có nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò của người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các địa phương đã chủ động lồng ghép, vận động nhân dân hiến kế, hiến công, hiến đất, góp tiền để xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng đã chọn hai đơn vị cấp huyện là thành phố Đà Lạt để xây dựng đô thị văn minh và huyện Đức Trọng xây dựng nông thôn mới và 24 xã, phường, thị trấn trong tỉnh để triển khai công tác chỉ đạo xây dựng mô hình thực hiện cuộc vận động với mục tiêu xây dựng các mô hình có cách làm hay sáng tạo trở thành điểm sáng để tổ chức giới thiệu, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và thành phố Pleiku đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đóng góp đến 80 tỷ đồng và trên 27.000 ngày công lao động, hiến hơn 95.000 m2 đất; doanh nghiệp đóng góp trên 30 tỷ đồng, hiện toàn tỉnh có 9/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với tỉnh Kon Tum, năm 2017 toàn tỉnh đã bố trí 205,007 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn ngân sách Trung ương 117,8 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 67,129 tỷ đồng; ngân sách huyện gần 11 tỷ đồng; nhân dân đóng góp gần 9,2 tỷ đồng.

Đến nay toàn tỉnh có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến cuối năm có 3 xã nữa sẽ đạt chuẩn.

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 5 tỉnh Tây Nguyên - 1

Ông Nguyễn Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Đắk Lắk phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Đối với Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, trong năm tỉnh Gia Lai đã huy động được 6,9 tỷ đồng triển khai xây dựng 123 căn nhà Đại Đoàn kết, sửa chữa 53 căn nhà; vận động 7,5 tỷ đồng hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo học giỏi...

Tỉnh Kon Tum đã huy động được số tiền trên 5 tỷ đồng, Đắk Lắk tổ chức vận động được số tiền ba cấp Quỹ Vì người nghèo 13, 077 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 178 nhà Đại Đoàn kết cho người nghèo với tổng số tiền 4,64 tỷ đồng.

Đắk Nông vận động được đến 2,3 tỷ đồng, xây mới 74 căn nhà Đại đoàn kết tặng người nghèo.

Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận được tổng cộng số tiền là gần 11 tỷ.

Cùng với đó, công tác vận động Quỹ cứu trợ ủng hộ các tỉnh bị thiên tai, lũ lụt cũng được Mặt trận các cấp tích cực triển khai.

Tây Nguyên là khu vực có đường biên giới dài tiếp giáp với các nước Lào và Campuchia, việc mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của đối ngoại nhân dân là việc làm thường xuyên và ngày càng được tăng cường.

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 5 tỉnh Tây Nguyên - 2

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch ƯBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của MTTQ các tỉnh Tây Nguyên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì Mặt trận các tỉnh Tây Nguyên cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền nắm bắt tư tưởng các tầng lớp nhân dân để từ đó có chác thức vận động hiệu quả không để xảy ra những điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

“MTTQ các tỉnh cần quan tâm hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ ở ơ sở; giám sát, phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm để chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp phá của nhân dân”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Mặt trận cần thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở cơ sở, khu dân cư vùng sâu, vùng xa.

Cùng với đó phát huy vai trò của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín ở cơ sở để phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc tổ chức vận động đóng góp, ủng hộ các quỹ tránh chồng chéo, trùng lặp về thời gian, nội dung để không làm giảm mục đích, ý nghĩa của các quỹ, gây lãng phí thời gian của các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, tuy Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đạt được những kết quả tích cực tuy nhiên ở nhiều địa phương nhất là vùng khó khăn việc nhận thức của cán bộ cũng như nhân dân còn có những hạn chế, chưa đầy đủ nên việc triển khai cuộc vận động còn gặp khó khăn và lúng túng.

Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở các địa phương còn gặp khó khăn, hạn chế vì vậy thời gian tới Mặt trận các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, các cơ quan hữu quan nhà nước tạo ra co chế tốt để tuyên truyền, quảng bá phân phối, giới thiệu sản phẩm hàng Việt Nam có chất lượng đến với địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, hiện công tác mặt trận có nhiều đổi mới vì vậy Mặt trận các tỉnh cần khuyến khích đội ngũ cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực, học tập kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác vận động quần chúng.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch ƯBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cũng đánh giá cao Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 mà MTTQ các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã xây dựng phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận chuyên đề “MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Hội nghị đã công bố kết quả thi đua và suy tôn danh hiệu thi đua trong cụm năm 2017.

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận năm 2018 sẽ được tổ chức tại Kon Tum.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 5 tỉnh Tây Nguyên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO