Người sáng lập Tân Thiên Địa xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Theo TTXVN 02/03/2020 11:36

Ông Lee Man-hee, người sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc đã có kết quả âm tính với vius SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Người sáng lập Tân Thiên Địa xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Ông Lee Man-hee, người sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc. (Ảnh: PRI).

Ông Lee Man-hee, người sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc đã có kết quả âm tính với vius SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Giáo phái này ngày 2/3 công bố thông tin trên song không nói rõ nơi và cách thức ông Lee xét nghiệm, trong khi ông này đã tự cách ly tại nhà của mình ở tỉnh Gyeonggi, gần Seoul.

Giáo phái này đã bị cáo buộc gây ra sự lây lan nhanh chóng dịch Covid-19 ở Hàn Quốc. Các cơ quan y tế cho biết gần 60% các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc có liên quan đến Tân Thiên Địa.

Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc xác nhận, một số tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa đã tới thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hồi tháng 1/2020, nơi được cho là khởi nguồn của dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người sáng lập Tân Thiên Địa xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO