Nhật Bản siết quy định thuế liên quan tới tài sản ở nước ngoài

Hoài An 05/11/2019 08:00

Nhật Bản sẽ thắt chặt các quy định về công khai tài sản ở nước ngoài của giới nhà giàu nhằm ngăn chặn hành vi trốn thuế.

Theo đó, những người sở hữu tài sản ở nước ngoài trị giá hơn 50 triệu yen (khoảng 462.000 USD) sẽ phải giữ lại giấy tờ giao dịch được thực hiện qua tài khoản ngân hàng nước ngoài. Trong trường hợp bị phát hiện không công bố tài sản ở nước ngoài, họ sẽ được giảm tiền thuế phạt nếu nộp các giấy tờ giao dịch đó. Biện pháp này sẽ được ban hành trong tài khóa 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhật Bản siết quy định thuế liên quan tới tài sản ở nước ngoài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO