Nhật Bản tăng mức hỗ trợ phụ nữ sinh con và chăm sóc con

H.A 08/12/2022 08:42

Trong nỗ lực giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình khi phụ nữ sinh con và chăm sóc con, Chính phủ Nhật Bản dự kiến tăng mức hỗ trợ một lần lên 500.000 Yen (khoảng 3.600 USD) từ tài khóa 2023.

Trong buổi làm việc với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 7/12, Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW) Katsunobu Kato đã đề xuất tăng mức hỗ trợ một lần cho các hộ gia đình từ mức 420.000 Yen lên 500.000 Yen, mức tăng lớn nhất từ trước đến nay và là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 10/2009.

Theo thống kê của MHLW, chi phí sinh con trung bình tại các bệnh viện công và phòng khám tư nhân trên toàn Nhật Bản trong tài khóa 2022 là 473.000 Yen, tăng 2.706 Yen so với một năm trước đó, cao hơn đáng kể so với mức hỗ trợ 420.000 Yen đang được Chính phủ Nhật Bản áp dụng. Xét theo các địa phương, Tokyo có chi phí sinh con trung bình cao nhất với 565.092 Yen, tiếp theo là Kanagawa và Ibaraki với lần lượt 504.634 Yen và 501.889 Yen.

Để giảm bớt gánh nặng sinh con cho các hộ gia đình, Chính phủ Nhật Bản dự kiến điều chỉnh mức hỗ trợ lên 500.000 Yen, cao hơn mức đề xuất vào đầu năm là 470.000 Yen. Đây là một trong những nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản nhằm ngăn chặn đà giảm tỷ lệ sinh đang ở mức báo động tại quốc gia Đông Bắc Á này.

Trước đó, số liệu thống kê do MHLW công bố ngày 28/11 cho thấy, chỉ có gần 600.000 trẻ được sinh trong 9 tháng đầu năm nay, thấp hơn 4,9% so với năm ngoái và là con số thấp nhất kể từ khi bắt đầu các cuộc khảo sát về dân số hằng năm.

Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội quốc gia Nhật Bản, số trẻ em được sinh ra trong năm nay có thể sẽ chỉ ở mức 770.000 trẻ, đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản ghi nhận số trẻ được sinh trong năm dưới mốc 800.000 trẻ, thấp nhất kể từ khi bắt đầu khảo sát về dân số.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhật Bản tăng mức hỗ trợ phụ nữ sinh con và chăm sóc con

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO