Ô nhiễm cảng biển, dân kêu trời

Bình Nguyên 27/04/2021 08:30

Gần 100 hộ dân sống dọc con đường vào cảng Hợp Thịnh, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đang phải chịu đựng ô nhiễm bụi từ phương tiện vận tải và từ các đống than đá, thạch cao, clinke chất trong cảng. 

Đường bê tông dẫn vào cảng biển Hợp Thịnh – nơi có hơn 70 hộ dân đang phải chịu cảnh ô nhiễm bụi và nguy cơ cao về tai nạn giao thông.

Ngày 12/4, chúng tôi quay lại cảng biển Hợp Thịnh và tiếp tục nghe người dân sống dọc con đường vào cảng “kêu trời” vì ô nhiễm bụi. “Cơm vừa xới chưa kịp đưa lên miệng, bụi đã phủ đen!”, “Ông nhà tui tóc bạc trắng, ngủ một đêm sáng ra thấy tóc đen như than”. Đây là những lơì chúng tôi nghe được từ người dân cả ngày lẫn đêm sống trong cảnh ô nhiễm bụi kể từ khi cảng biển Hợp Thịnh đi vào hoạt động từ năm 2017 đến nay.

Theo quan sát của chúng tôi, sinh kế, sinh hoạt hàng ngày của hơn 70 hộ dân sống dọc con đường dẫn vào cảng biển đang thực sự bế tắc do ô nhiễm. Hàng quán vắng khách, nhà nhà đóng cửa. Bụi theo các chuyến xe tải cuốn vào nhà. Khủng khiếp hơn là bụi từ các đống than đá, clinke tập kết trong cảng bị gió biển đẩy lên thành cột cao, xoắn như “vòi rồng”, thốc trực diện vào khu dân cư đông đúc.

Theo lời những người dân sống ở đây thì họ phải sống chung với bụi từ than đá, thạch cao và clinke từ hơn 5 năm nay. Kinh hoàng nhất là thời điểm hàng ngàn tấn than đá ứ lại cảng, cao hơn mái nhà, bị gió biển dựng lên thành cột, phủ kín con đường nơi có gần 100 hộ dân sinh sống. Để giảm bụi, người dân chỉ có cách duy nhất là thay nhau đổ nước ra đường.

Bụi phủ dày trên mặt đường, gặp nước thành lớp bùn sền sệt càng gây thêm khó khăn cho sinh hoạt của người dân. Không chỉ ô nhiễm bụi, các hộ dân cạnh cảng biển Hợp Thịnh còn đối mặt với nguy cơ cao về tai nạn giao thông do các xe tải trọng lớn hàng ngày ra vào cảng.

Thiếu tá Trần Quốc Nhật, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt cho biết, cán bộ chiến sỹ của đồn phải liên tục vận động người dân kìm chế, chặn phương tiện ra vào cảng nhận hàng, tránh va chạm, xung đột gây mất an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

Theo lời ông Trần Đình Cảm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cửa Việt thì cảng Hợp Thịnh do Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh (có địa chỉ tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh) đầu tư xây dựng, đi vào hoạt động năm 2017. Kể từ khi cảng đi vào hoạt động trên 70 hộ dân khu phố 6, thị trấn Cửa Việt phải hàng ngày chịu đựng ô nhiễm kinh hoàng từ bụi và nguy hiểm do tai nạn giao thông.

Trước tình trạng này chính quyền huyện Gio Linh và thị trấn Cửa Việt đã quy hoạch trên 5 ha đất ở khu phố 7 làm khu tái định cư cho hơn 70 hộ dân sống dọc con đường vào cảng Hợp Thịnh nhưng chưa biết đến khi nào khu tái định cư này mới hình thành do khó khăn về vốn đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ô nhiễm cảng biển, dân kêu trời

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO