Ông Tất Thành Cang được giảm án còn 8,5 năm tù giam

Hoàng Hoa 09/06/2022 16:01

Sau 4 ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều 9/6, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên án phúc thẩm vụ sai phạm tại Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), có liên quan đến cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang.

Từ 14h, HĐXX cấp phúc thẩm bắt đầu tuyên án sau thời gian nghị án kéo dài. Thẩm phán Trần Thị Thu Thủy, chủ tọa phiên tòa đã thay mặt HĐXX đọc bản tuyên án phúc thẩm.

Bị cáo Tất Thành Cang trước tòa phúc thẩm xét xử sai phạm tại SADECO.
Bị cáo Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM trước tòa phúc thẩm xét xử sai phạm tại SADECO. (Ảnh: Trí Tịnh).

Cụ thể, án phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang mức án là 8,5 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trước đó, đại diện VKS đề nghị giảm từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù đối với cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.

Theo đại diện HĐXX cấp phúc thẩm, qua các ngày làm việc và xem xét quan điểm luận tội của đại diện VKS, phần bào chữa của các luật sư cũng như tự bào chữa của các bị cáo, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tất Thành Cang.

Đồng thời, bản án phúc thẩm khẳng định hành vi phạm tội và vai trò của bị cáo này trong vụ án là đúng người, đúng tội. Trong đó, liên quan đến các tờ trình có vai trò quyết định của cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.

Cụ thể, với vai trò là người đứng đầu được giao quản lý tài sản của Đảng bộ TP và phụ trách Văn phòng Thành ủy TP nhưng bị cáo Tất Thành Cang đã bút phê "đồng ý" vào tờ trình số 1148 của Văn phòng Thành ủy TP HCM, qua đó chấp thuận phát hành 9 triệu cổ phần giá rẻ cho một cổ đông chiến lược. Nhờ đó, đã tạo điều kiện cho nhiều bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ và nhân viên tại SADECO, IPC và Văn phòng Thành ủy TP.

Dù vậy, qua xem xét bị cáo Tất Thành Cang nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, nhiều thế hệ trong gia đình đóng góp cho đất nước, bản thân có quá trình công tác cống hiến, thành khẩn khai báo,... nên quyết định giảm án cho bị cáo.

Cùng tội danh với bị cáo Tất Thành Cang, bị cáo Phạm Văn Thông (cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy) bị tuyên y án sơ thẩm 6 năm tù giam. Các bị cáo Vũ Xuân Đức, cựu Phó tổng giám đốc IPC lãnh án 3 năm tù giam; Nguyễn Trường Bảo Khánh, cựu thành viên HĐTV của IPC lãnh 3 năm tù treo.

Bị cáo Tề Trí Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty SADECo bị tuyên phạt 19 năm tù giam về hai tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và tội "Tham ô tài sản". Một đồng phạm khác tại SADECO là cựu Tổng Giám đốc Hồ Thị Thanh Phúc lãnh án 14 năm tù giam.

Các bị cáo khác bị tuyên án sơ thẩm từ 3 năm tù đến 13 năm tù giam, gồm các bị cáo Trần Công Thiện (13 năm tù), Huỳnh Phước Long (12 năm tù), Đỗ Công Hiệp (08 năm tù), Trần Đăng Linh (7 năm tù). Riêng bị cáo Nguyễn Văn Minh, cựu trưởng Ban kiểm soát SADECO bị tuyên 3 năm tù về tội tham ô tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Tất Thành Cang được giảm án còn 8,5 năm tù giam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO