Đắk Lắk: Hung thủ giết người bị bắt khi đang lẩn trốn khỏi địa bàn

Tuấn Anh 07/08/2015 18:07

Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Võ Tấn Vương (sinh năm 1995, trú tại thôn 2A, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người khi đối tượng đang trên đi trên xe buýt lẫn trốn khỏi địa bàn tỉnh.

Đối tượng Võ Tấn Vương bị bắt (Ảnh do Cơ quan điều tra cung cấp).

Theo kết quả điều tra bước đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Đắk Lắk: Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 5-8, sau khi uống rượu tại phòng trọ ở xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, các đối tượng Trương Minh Thiên sinh năm 1999, Văn Đình Khánh sinh năm 1997, Võ Tấn Vương sinh năm 1995, Lê Thị Mỹ Lệ sinh năm 1999, Đặng Thị Lan sinh năm 1997 rủ nhau về nhà của Lệ và Lan ở xã Ea Uy, huyện Krông Pắk chơi. Do không đủ xe nên Thiên đã mượn điện thoại của Khánh để gọi cho bạn là Nguyễn Duy Khanh (còn gọi là Bớt) sinh năm 1997 mang một xe máy đến để có đủ xe chở sáu người về nhà Lan và Lệ chơi.

Trên đường về, Thanh điều khiển xe mô chở Thiên và Lan; Khánh điều khiển xe mô tô chở chở Vương và Lệ. Khi đến địa phận tổ dân phố 12 , thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Vương nhìn thấy anh Võ Trần Nguyên, sinh năm 1998 đang ngồi chơi một mình trước ngõ nhà bà Bùi Thị Cúc nên Vương nói với Khánh quay xe lại đến chỗ anh Nguyên đang ngồi chơi. Do mâu thuẫn trước đó nên giữa Vương, Khánh và anh Nguyên xảy ra cải vã với nhau, bất ngờ Vương rút dao Thái Lan từ túi quần ra đâm một nhát vào vùng cổ của anh Nguyễn. Thấy vậy, Thanh chạy vào can ngăn ôm Vương lại, trong lúc giằng co Thanh bị dao cắt ở taynên thả Vương ra nên Vương tiếp tục cầm dao lao vào đâm hai nhát trúng vào vùng lưng của anh Nguyễn. Bị đâm trọng thương nên anh Nguyễn bỏ chạy vào nhà bà Cúc kêu cứu và được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Krông Pắc cấp cứu nhưng anh Nguyễn đã tử vong.

Con dao Thái Lan do hung thủ Võ Tấn Vương dùng gây án bị cơ quan điều tra thu giữ.

Sau khi gây án, Vương, Thiên được Thanh, Khánh chở về ngủ tại chùa Phước An, xã Hòa An, huyện Krông Pắk. Sáng 6-8, Thiên lấy con dao mà Vương gây án vứt ở góc cửa nhà chùa rồi cùng với Vương nói dối thầy Minh Hạnh (trụ trì chùa) xin 200.000 đồng để đi xin việc nhưng thực chất là tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương. Cả hai đón xe buýt lên TP. Buôn Ma Thuột rồi tiếp tục đón xe buýt đi tỉnh Đắk Nông, nhưng khi vừa đến địa phận xã Hòa Phú thì bị lực lượng Cảnh sát Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắc đón lỏng bắt giữ.

Ngày 7-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Võ Tấn Vương và mở rộng điều tra, làm rõ những đối tượng liên quan đến vụ giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Hung thủ giết người bị bắt khi đang lẩn trốn khỏi địa bàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO