Hoãn phiên tòa sơ thẩm 16 cán bộ huyện Đông Hòa - Phú Yên

V. Nhất 16/08/2016 08:08

Theo lịch xét xử, ngày 15/8, TAND tỉnh Phú Yên đưa ra xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện Đông Hòa. Tuy nhiên, do vắng mặt một bị cáo và một số người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan nên phiên tòa tạm hoãn và dự kiến sẽ đưa ra xét xử vào ngày 6/9 tới.

Ông Nguyễn Tài, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa(trái) và ông Huỳnh Ngọc Sương, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa tại phiên tòa (Ảnh: Người Lao động).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Yên, từ tháng 7/2013 đến tháng 4/2014, trong quá trình thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, những cán bộ trên đã cố ý không thực hiện đúng các quy định của nhà nước về đền bù, gây thiệt hại đối với nhà nước hơn 9,2 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong giai đoạn điều tra, truy tố vụ án này, các bị can và người có quyền, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả hơn 7,1 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoãn phiên tòa sơ thẩm 16 cán bộ huyện Đông Hòa - Phú Yên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO