Vụ Hiệu trưởng bị tố nhận tiền chạy việc: Phó phòng Tổ chức khẳng định không liên quan

Nguyễn Tuấn Anh 20/03/2018 15:32

Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Công tác Sinh viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk cho biết, ông và ông Huỳnh Bê ngoài đời có quen biết nhau. Còn việc ông Bê nói đưa 300 triệu đồng cho ông để chạy việc cho con bà L. thì không có.

Vụ Hiệu trưởng bị tố nhận tiền chạy việc: Phó phòng Tổ chức khẳng định không liên quan

Giấy nhận tiền để xin việc vào Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk do ông Huỳnh Bê ký.

Ngày 19/3, liên quan đến việc bà C.T.L. (trú tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) tố cáo ông Huỳnh Bê (Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây) nhận 300 triệu đồng để xin việc cho con gái của bà vào dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã tới làm việc với ông Vũ Văn Năm, Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Công tác Sinh viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk để tìm hiểu thêm sự việc.

Theo Giấy nhận tiền để xin việc vào Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Đắk Lắk do ông Huỳnh Bê viết nhận tiền và ký có ghi: “Tôi có nhận của bà C.T.L. 300 triệu đồng để xin cho cháu P.A. vào làm việc tại Trường CĐSP Đắk Lắk. Số tiền này tôi đưa cho ông Năm, Phó phòng Tổ chức của Trường CĐSP Đắk Lắk để lo việc”.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Năm cho biết, ông và ông Huỳnh Bê ngoài đời có quen biết nhau. Còn việc ông Bê nói đưa 300 triệu đồng cho ông để chạy việc cho con bà L. thì ông Năm khẳng định chuyện này không có.

Ông Năm cho biết thêm, liên quan đến sự việc này từ tháng 7/2017 đến nay nhiều lần Công an huyện Krông Pắk đã cho mời ông xuống để làm việc. Ông Năm cho biết, nhiều tháng nay ông rất mệt mỏi và buồn phiền vì bị ông Bê lôi vào sự việc này.

“Tôi chưa bao giờ nhận lời giúp hay cầm số tiền này để lo công việc như ông Bê viết trong giấy nhận tiền. Tôi rất buồn vì bao nhiêu năm nay tôi làm việc không mang điều tiếng gì thế mà lại bị ông Bê đưa tên tôi vào để lừa đảo”. Cũng theo ông Năm cho biết thì ông Bê này đã lừa đảo tiền của rất nhiều người.

Trước đó, tại Công an huyện Krông Pắk sau khi nhận đơn tố cáo ông Huỳnh Bê chiếm đoạt tài sản do bà L. gửi.

Công an huyện Krông Pắk đã triệu tập ông Bê lên làm việc, ông Bê thừa nhận “Giấy nhận tiền để xin việc” mà bà L. cung cấp là do chính ông viết, ký nhận và ông đã nhận tiền chạy việc 300 triệu đồng nhưng bất thành và hiện chưa có tiền trả lại cho bà L..

Từ khi sự việc về Trường THCS Ngô Mây bị phát hiện phản ánh liên tục trong những ngày qua, chúng tôi đã nhiều lần cố liên lạc với ông Huỳnh Bê, Hiệu trưởng nhà trường để làm việc nhưng tất cả đều bạt vô âm tín.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ Hiệu trưởng bị tố nhận tiền chạy việc: Phó phòng Tổ chức khẳng định không liên quan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO