Phát hiện bình sữa cổ cho em bé đã có từ cách đây 3.000 năm

K.D. 29/09/2019 08:00

Một chiếc bình nhỏ bằng đất sét dùng để cho trẻ uống sữa bò, dê hay cừu có niên đại từ thời Đồ Đồng cách đây hơn 3.000 năm đã được các nhà khoa học công bố.

Các nhà khoa học cũng cho rằng, dù không chắc chắn, từ thời Đồ Đá cách đây 5.000 năm cũng có thể đã sử dụng bình sữa. Bình sữa cổ đại thời Đồ Đồng có hình dáng của 1 chiếc bát với đường kính khoảng 5 cm và gắn 1 chiếc vòi nhỏ để chất lỏng có thể chảy qua. Chiếc bình này được tìm thấy trong hầm mộ thời Đồ Đồng ở Bavaria (miền Nam nước Đức) và được chôn cùng với hài cốt của 1 đứa trẻ trong độ tuổi 1-2.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện bình sữa cổ cho em bé đã có từ cách đây 3.000 năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO