Phát huy vai trò của người cao tuổi

Đức Trân 26/09/2017 07:05

Ngày 25/9, Bộ Y tế tổ chức hội nghị “Chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng” nhân kỷ niệm Ngày quốc tế người cao tuổi (1-10) tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Hội nghị có sự tham gia của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các đại biểu cần phân tích đầy đủ những khó khăn, thách thức và những thời cơ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; đồng thời, đưa ra những khuyến nghị để các nhà lãnh đạo hoàn thiện chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi...

Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa rất nhanh. Năm 2016, Việt Nam có 10,1 triệu người cao tuổi chiếm 11% tổng dân số, trong đó có trên 2 triệu người trên 80 tuổi, tuy nhiên, tuổi thọ khoẻ mạnh còn thấp.

Chính vì vậy, chính sách để người cao tuổi sống khỏe và sống tốt đang là vấn đề cần được quan tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy vai trò của người cao tuổi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO