Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thực hiện Chỉ thị 16 với tinh thần cao nhất

Hữu Vinh - Mạnh Thìn 25/07/2021 14:54

Cần tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch; thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với tinh thần cao nhất, như vậy mới mong sớm khống chế được dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về công tác phòng chống dịch Covid-19.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chiều 25/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương này.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, hiện toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với tinh thần cao nhất; yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết; tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K. Tỉnh chỉ đạo, từng người khi cách ly phải nghiêm túc chấp hành các quy định phòng, chống dịch để tránh xảy ra lây nhiễm chéo. Về cơ bản, tình hình dịch Covid-19 tại Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đã được kiểm soát.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ thiết lập đơn vị ICU, bệnh viện dã chiến, khu điều trị bệnh nhân Covid-19 khi dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng và đặc biệt là hỗ trợ về chuyên môn điều trị bệnh nhân Covid-19, nhất là điều trị các ca bệnh nặng.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị Bà Rịa - Vũng Tàu lưu ý một số nội dung khi tiến hành truy vết, giải pháp không để lây chéo trong khu cách ly; phương án cách ly F1 tại nhà để giảm áp lực tại các khu cách ly xuống, giảm lây chéo. Trong tháng 7 này, Bộ sẽ cấp cho Bà Rịa - Vũng Tàu 115.000 liều vaccine.

Sau khi nghe tỉnh báo cáo, cũng như đánh giá qua thực tế kiểm tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã biểu dương tinh thần phòng chống dịch của Bà Rịa - Vũng Tàu. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với tinh thần cao nhất, như vậy mới mong sớm khống chế được dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau khi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cảng biển. (Ảnh: Báo BR-VT).
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cảng biển. (Ảnh: Báo BR-VT).

Trước đó, buổi sáng, Phó Thủ tướng đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) và thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Kiểm tra tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc địa phương thực hiện tốt công tác phong tỏa. Phó Thủ tướng Chính phủ đã động viên người dân và lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ; lưu ý lãnh đạo địa phương ngoài việc thực hiện phong tỏa nghiêm theo quy định thì còn phải cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống của người dân.

Tính từ 18h ngày 24/7 đến 6h ngày 25/7, toàn tỉnh ghi nhận 192 ca Covid-19. Đa số các ca mắc mới đều trong khu phong tỏa, khu vực cách ly. Các địa phương đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng ở các địa bàn, nhắm tách F0 ra khỏi cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thực hiện Chỉ thị 16 với tinh thần cao nhất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO