Phụ huynh ‘chạy đua’ chọn trường tư vào lớp 10 cho con

Nguyễn Hoài 15/02/2023 15:17

Kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2023 của Hà Nội đang nóng dần lên. Năm nay, thay vì tâm lý con phải học trường công, nhiều phụ huynh chuyển hướng, chờ đợi thời gian tuyển sinh của các trường tư để chắc ‘tấm vé’ vào lớp 10 cho con.

Rải hồ sơ vào các trường tư

Theo kế hoạch, kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập sẽ diễn ra vào tháng 6/2023. Tuy nhiên tới thời điểm này, Sở GDĐT Hà Nội vẫn chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập của thành phố.

Vốn là kỳ thi có "tỷ lệ chọi cao" nên thời điểm này, nhiều phụ huynh, học sinh đang rất lo lắng chờ đợi thông tin cụ thể về phương án tuyển sinh. Quá sốt ruột nhiều phụ huynh có tâm lý chuyển hướng "săn" thông tin tuyển sinh của các trường tư để nộp hồ sơ dự phòng cho con.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2022.

Ghi nhận cho thấy, tới thời điểm này, nhiều trường tư thục như: Marie Curie, M.V. Lômônôxốp, Nguyễn Siêu, Tạ Quang Bửu… đã công bố phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024 khiến không khí tuyển sinh đang nóng dần lên.

Chị Hoàng Diệu Thuý (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay: “Những năm gần đây, kỳ thi vào lớp 10 công lập rất căng thẳng. Thay vì suy nghĩ con phải đỗ lớp 10 trường công, năm nay tôi động viên con thi hết sức có thể. Mặt khác, tôi đang canh thời gian tuyển sinh của một số trường tư để mua hồ sơ nộp cho con. Nếu con không đỗ trường công thì đã có trường tư để học”.

Thấy nhiều phụ huynh săn lùng các thông tin tuyển sinh của các trường ngoài công lập, chị Nguyễn Hoài Phương (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng thêm lo.

Chị Phương cho biết, bạn bè của chị có con năm nay thi lớp 10 đã nộp hồ sơ cho con đến 3 - 4 trường tư, còn chị cũng đã chọn và nộp hồ sơ vào 2 trường tư thục cho con.

“Thực tế một số năm gần đây, số lượng hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 tư thục cũng rất lớn. Thế nên dù là trường tư nhưng nếu không đăng ký từ trước thì e rằng lúc các con biết điểm rồi mới tìm trường cho con thì cơ hội vào trường tư như mong muốn cũng sẽ khó khăn. Bởi vậy tôi phải đăng ký giữ chỗ trước cho con, dự phòng nếu con không đỗ trường công”, chị Phương nói.

Nhiều trường tổ chức thi thử

Để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, học sinh, hiện nhiều trường THPT tư thục, THPT chuyên trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức nhiều đợt thi thử vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Ở khối các trường tư thục, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức đợt thi thử lớp 10 đợt 1 vào ngày 17/1. Đợt 2 sẽ được tổ chức vào ngày 26/2 ở cả 2 cơ sở A (quận Cầu Giấy) và cơ sở Tân Triều.

Ba môn thi gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Học sinh trường ngoài có mong muốn tham gia thi thử cần đăng ký trực tiếp tại văn phòng nhà trường trước ngày 22/2.

Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào dự thi lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2022.

Năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục tổ chức tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ theo hướng đánh giá năng lực trên nền tảng kỳ thi tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 và 2022.

Theo đó, Trường THPT chuyện Ngoại ngữ sẽ tổ chức 3 đợt thi thử vào lớp 10 trong các ngày 19/2, 19/3 và 16/4 dưới hình thức trực tiếp.

Tham gia thi thử, thí sinh sẽ thi 3 môn: Đánh giá năng lực Ngoại ngữ (thi bằng tiếng Anh, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn); Đánh giá năng lực Toán - Khoa học tự nhiên; Đánh giá năng lực Văn - Khoa học xã hội. Lệ phí mỗi đợt thi là 450.000 đồng/3 môn.

Năm nay, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức 2 đợt thi thử. Đợt 1 vào ngày 18 - 19/2 với các môn gồm Toán, Ngữ văn và môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học) với mức phí 150.000 đồng/môn.

Tương tự, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) tổ chức 3 đợt thi thử vào ngày 9/3, 6/4 và 4/5. Hai đợt đầu được tổ chức trực tuyến qua Zoom, đợt 3 kết hợp với trực tiếp.

Trường chuyên Sư phạm tuyển sinh hai lớp Toán và tiếng Anh 70 học sinh, mỗi môn Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn tuyển 35 em.

Tổng chỉ tiêu năm nay là 315 học sinh, trong đó 160 suất học bổng. So với năm ngoái, lớp chuyên Anh tăng nhẹ chỉ tiêu, từ 60 lên 70, còn lại tương tự các năm trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phụ huynh ‘chạy đua’ chọn trường tư vào lớp 10 cho con

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO