Phú Yên: Tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Xuân Hiếu 23/02/2023 19:24

Cần tăng cường quản lý chặt chẽ, nắm bắt tình hình của từng địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm; tập trung lực lượng, phương tiện để làm rõ các dấu hiệu vi phạm làm cơ sở xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh, triệt phá có hiệu quả các đường dây, đầu nậu, đối tượng buôn lậu có quy mô lớn.

Tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022.

Chiều 23/2, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Phú Yên (BCĐ 389 tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đại diện các đơn vị thành viên BCĐ 389 tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh về dự.

Được biết, năm 2022, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Phú Yên tình hình vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, cấm, không rõ nguồn gốc xuất xứ... diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi, khó phát hiện. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá cả, an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác có sự gia tăng về số vụ vi phạm. Lực lượng quản lý thị trường củng đã kiểm tra 1.075 vụ, xử lý vi phạm 1.011 vụ, phạt hành chính hơn 5,6 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Trang, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên, Phó Ban thường trực BCĐ 389 tỉnh nhấn mạnh năm 2023, các cơ quan chức năng, cần tăng cường quản lý chặt chẻ, nắm bắt tình hình của từng địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm; tập trung lực lượng, phương tiện để làm rõ các dấu hiệu vi phạm làm cơ sở xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh, triệt phá có hiệu quả các đường dây, đầu nậu, đối tượng buôn lậu có quy mô lớn. Bên cạnh đó các đơn vị cần đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về hàng nhập lậu, giả, cấm và một số vấn đề nổi cộm, đặc biệt là các mặt hàng: xăng dầu, sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế, đường, thuốc lá, rượu bia, giày dép..v..v...

Nhân dịp này, UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen cho 9 tập thể, và 9 cá nhân; BCĐ 389 tỉnh tặng giấy khen cho 16 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Yên: Tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO