Phú Yên: Xây 450 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách

Xuân Hiếu 08/03/2023 08:00

Ngày 8/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên cho biết, căn cứ từ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh Phú Yên vận động theo phong trào “Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách” trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên tặng hoa cảm ơn các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí xây 1000 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo và gia đình chính sách.

Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên đã phân bổ (đợt 1) xây dựng 450 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 22,5 tỉ đồng. Đối tượng được hỗ trợ xây nhà ở đợt này là những gia đình chính sách; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; hộ nghèo, hộ cận nghèo đang quản lý tại địa phương năm 2023; hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà. Dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2023.

Được biết, lễ phát động đóng góp ủng hộ phong trào “Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách” do UBND tỉnh Phú Yên và Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên tổ chức phát động vào ngày 3/12/2022, tại buổi lễ Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên, tiếp nhận hỗ trợ xây dựng 1.096 căn nhà Đại đoàn kết từ nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Phú Yên tài trợ. Trong đó có 165 căn nhà Đại đoàn kết đã hoàn thành phân bổ hỗ trợ trong năm 2022. Số còn lại chưa phân bổ là 931 căn nhà Đại đoàn kết còn lại.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. và ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, trao kinh phí tượng trưng cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây nhà ở tại địa phương.

Số nhà Đại đoàn kết còn lại này được chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 hoàn thành hỗ trợ 450 căn nhà Đại đoàn kết trước ngày 30/4/2023; giai đoạn 2 hoàn thành hỗ trợ 321 căn nhà Đại đoàn kết trước ngày 2/9/2023; giai đoạn 3, phấn đấu hoàn thành bàn giao hỗ trợ xây dựng 160 căn nhà Đại đoàn kết trước tháng 11/2023.

Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên đề nghị ủy ban MTTQ các cấp báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp tuyên truyền, vận động thêm các nguồn đối ứng của gia đình, hỗ trợ của cộng đồng, nguồn hợp pháp khác đảm bảo kinh phí xây dựng mỗi căn nhà Đại đoàn kết tối thiểu ở mức từ 80 triệu đồng/căn trở lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Yên: Xây 450 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO