Quảng Ninh: Xử lý dứt điểm bến xe trái phép dưới gầm cầu Bãi Cháy

Đông Bắc 05/10/2022 21:42

5 năm qua, bãi trông giữ xe trái phép dưới gầm cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) ngang nhiên hoạt động, bất chấp dư luận lên tiếng về nguy cơ cháy nổ đối với cây cầu trọng điểm.

Sau phản ánh của Báo Đại Đoàn Kết tại bài viết “Quảng Ninh: Sớm xử lý bãi trông giữ xe trái phép dưới gầm cầu Bãi Cháy”, sáng 5/10, UBND các phường Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) phối hợp với Thanh tra Giao thông Quảng Ninh tiến hành xử lý công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ cầu tại khu vực gầm cầu dẫn số 8 cầu Bãi Cháy.

Sáng 5/10, đại diện UBND 2 phường Trần Hưng Đạo và Yết Kiêu và các lực lượng chức năng có mặt tại gầm cầu dẫn số 8 cầu Bãi Cháy làm việc với đại diện Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh (đơn vị tổ chức trông giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu dẫn số 8 cầu Bãi Cháy) không xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan.

Ông Mạnh Vũ Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty CP Cầu Phà Quảng Ninh cho biết: Việc vi phạm của Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh kéo dài từ năm 2017 đến nay, Công ty CP Cầu Phà Quảng Ninh đã có nhiều văn bản, nhiều lần báo cáo cơ quan chức năng yêu cầu xử lý dứt điểm việc vi phạm theo quy định của pháp luật.

Gầm cầu số 8 cầu Bãi Cháy được chia làm 2 bãi trông giữ xe. Tại thời điểm kiểm tra sáng 5/10 bãi số 1 hiện tại có 40 xe, bãi số 2 có 24 xe gửi cố định theo tháng.

Về quá trình xử lý của địa phương, UBND phường Yết Kiêu cùng với UBND phường Trần Hưng Đạo đã có nhiều buổi làm việc, lập biên bản kiểm tra đối với công trình trong khu vực gầm cầu số 8, cầu Bãi Cháy thuộc tổ 2 khu 2 Phường Yết Kiêu, tổ 9 khu 4 phường Trần Hưng Đạo. Trong đó yêu cầu Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh tự tháo dỡ công trình hàng rào đã tự ý dựng, chấm dứt hoạt động trông giữ xe trái phép.

Gần đây nhất vào ngày 29/9/2022, UBND phường Yết Kiêu ban hành thông báo số 49/TB - UBND về việc chấm dứt việc trông, giữ xe ô tô trái phép tại gầm cầu dẫn số 8 cầu Bãi Cháy, trong đó có nội dung: Cá nhân, tổ chức (Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh nếu có) đang tổ chức việc trông, giữ xe ô tô, xe máy trái phép tại gầm cầu dẫn số 8 cầu Bãi Cháy phường Yết Kiêu thực hiện các công việc sau: Tháo dỡ các bộ phận công trình trái phép, lấn chiếm hành lang bảo vệ cầu Bãi Cháy; Chấm dứt việc trông, giữ xe ô tô, xe máy trái phép tại gầm cầu dẫn số 8 cầu Bãi Cháy, phường Yết Kiêu. Thời gian thực hiện xong trước ngày 1/10/2022.

Tuy nhiên, qua các buổi làm việc, lập biên bản, ra thông báo…, bãi trông giữ xe dưỡi gầm cầu Bãi Cháy này vẫn tiếp tục hoạt động trái phép.

Theo kết luận trong biên bản làm việc ngày 5/10, Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh phải chấm dứt việc nhận trông, giữ xe ô tô, tự di chuyển tài sản cá nhân ra khỏi khu vực gầm cầu dẫn số 8 cầu Bãi Cháy. Thời gian xong trước ngày 15/10/2022.

Tại buổi làm việc ngày 5/10, đại diện chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thống nhất kết luận: Yêu cầu cầu Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh tự tháo dỡ công trình hàng rào đã tự ý dựng và chấm dứt việc tổ chức trông, giữ xe ô tô tại gầm cầu dẫn số 8 cầu Bãi Cháy. Có thông báo cho các cá nhân, tổ chức đang gửi xe ô tô, xe máy tại gầm cầu dẫn số 8 cầu Bãi Cháy dừng việc gửi xe tại gầm cầu dẫn số 8 cầu Bãi Cháy, phường Yết Kiêu.

Yêu cầu các cá nhân liên quan chấm dứt việc nhận trông, giữ xe ô tô đối với các cá nhân, tổ chức tại gầm cầu dẫn số 8 cầu Bãi Cháy. Tự di chuyển tài sản cá nhân ra khỏi khu vực gầm cầu dẫn số 8 cầu Bãi Cháy. Thời gian xong trước ngày 15/10/2022.

Công ty CP Cầu phà QN tiếp nhận lại toàn bộ mặt bằng khu vực gầm cầu dẫn số 8 cầu Bãi Cháy để quản lý, khai thác đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh lập hồ sơ vi phạm đối với Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh về hành vi thành lập bãi đỗ xe khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải đồng ý theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm hành lang bảo vệ cầu Bãi Cháy tại khu vực cầu dẫn số 8 cầu Bãi Cháy thuộc tổ 2, khu 2, phường Yết Kiêu và tổ 8, khu 4, phường Trần Hưng Đạo.

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, một lãnh đạo UBND phường Yết Kiêu khẳng định: Cầu Bãi Cháy được xếp vào danh sách Công trình đường bộ quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, chúng tôi cương quyết xử lý dứt điểm công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ cầu này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Xử lý dứt điểm bến xe trái phép dưới gầm cầu Bãi Cháy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO