APEC kêu gọi thúc đẩy hội nhập tài chính

Duy Long 11/09/2015 09:00

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã diễn ra tại Cebu, Philippines hôm 10/9.

APEC kêu gọi thúc đẩy hội nhập tài chính

Hội nghị APEC năm nay, tổ chức ở Philippines,
tập trung kêu gọi hội nhập tài chính nội khối. (Nguồn: Internet).

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Philippines Roberto Tan nói rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện đang đóng góp tới 57% sản lượng toàn cầu, nhấn mạnh rằng vai trò của khu vực như một guồng máy tăng trưởng lấy động lực từ mối liên kết thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên. Chỉ tính riêng giá trị thương mại trong nội khu vực đã đạt mức khoảng 45,6% tổng giá trị thương mại toàn cầu.

“Với bối cảnh như vậy, APEC cần phải tiếp tục tăng cường sự hội nhập tài chính để thúc đẩy thương mại và đầu tư nội khối” – ông Tan nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc hôm 10/9.

Các quan chức tài chính của khối APEC đang thảo luận về các sáng kiến thúc đẩy hội nhập tài chính và cả đà tăng trưởng trong khu vực, đi đến kết luận về Kế hoạch hành động Cebu (CAP) – lộ trình cải cách cho các nền kinh tế thành viên APEC do Philippines đề xuất.

Theo ông Tan, ngày nay sự tách biệt về địa lý của chuỗi cung ứng đang cản trở nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) nắm bắt được cơ hội tham gia vào hoạt động thương mại trong khu vực và trên toàn cầu. Vì vậy mà các nền kinh tế cần phải chóng hội nhập tài chính để có thể giảm chi phí chuyển tiền, giúp đỡ các doanh nghiệp trong nước.

Trước đó, trong hôm 9-9, các quan chức tài chính cấp cao của khối APEC đã cùng làm việc suốt 12 giờ đồng hồ để đi đến kết luận về CAP, và tiếp tục thảo luận về vấn đề này trong hôm 10-9 nhằm đạt được một thỏa thuận giữa các Bộ trưởng Tài chính APEC.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    APEC kêu gọi thúc đẩy hội nhập tài chính

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO