Đánh bom ở Pakistan: 56 người chết và hơn 200 người bị thương

PV (tổng hợp) 27/03/2016 22:45

Một vụ được cho là đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 56 người, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em trong công viên Gulshan-i-Iqbal ở Lahore, thành phố miền Đông Pakistan vào tối Chủ nhật (27/3).

Đánh bom ở Pakistan: 56 người chết và hơn 200 người bị thương

Đánh bom ở Lahore khiến nhiều phụ nữ, trẻ em bị thương.

Vụ nổ xảy ra trong khu vực đậu xe của công viên Gulshan-e-Iqbal, chỉ cách chỗ đu quay của trẻ em một vài feet (mét).

Ít nhất 56 người đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong một vụ nổ tự sát bên ngoài một công viên công cộng ở thành phố miền đông Pakistan - Lahore, các quan chức Bộ Y tế Pakistan cho biết.

"Vụ nổ tạo ra tiếng nổ lớn và gây ra rất nhiều thiệt hại và thương vong", Jam Sajjad Hussain, phát ngôn viên của dịch vụ cấp cứu 112 nói với Đài Al Jazeera vào ngày Chủ nhật, 27/3.

Hầu hết những người bị thương là phụ nữ và trẻ em, Hussain khẳng định.

"Chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến những người thân yêu bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công như này cho đến khi nào?".

Đánh bom ở Pakistan: 56 người chết và hơn 200 người bị thương - 1

Đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP.

Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy các bộ phận cơ thể rải rác trên khắp các bãi đậu xe khi bụi lắng xuống sau vụ nổ. Công viên này rất nhộn nhịp và đông đúc vào buổi tối Chủ nhật do kỳ nghỉ cuối tuần của lễ Phục sinh.

Theo phóng viên của BBC ở Lahore, có giả thiết cho rằng những gia đình Công giáo đang dự lễ Phục sinh là mục tiêu của vụ tấn công.

Nhiều nhân chứng cho biết không có hiện diện của nhân viên an ninh trong và xung quanh công viên. Một nhân chứng tại hiện trường, trong cuộc trao đổi với Dawn News, cho biết: "Công viên là rất lớn và có nhiều cổng ra vào. Có nhân viên an ninh nhưng gần như không đáng kể ở đó".

Cảnh sát cũng khẳng định rằng đó là một cuộc tấn công tự sát, thêm rằng số người chết có thể tăng lên.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng đây là một cuộc tấn công tự sát nhưng mọi chuyện đang được điều tra", một quan chức Lahore thận trọng.

Các phương tiện truyền thông tràn ngập hình ảnh trẻ em, phụ nữ khóc và la hét, các quan chức cứu hộ, cảnh sát và người dân chở người bị thương tới xe cứu thương và xe tư nhân.

Đánh bom ở Pakistan: 56 người chết và hơn 200 người bị thương - 2

Một nhân chứng không giấu nổi vẻ sợ hãi sau thảm kịch kinh hoàng. Ảnh: Dawn News.

Trong năm 2014, Pakistan đã phát động một cuộc tấn công Taliban và liên tục không kích lực lượng này.

Ngay tại bang Punjab luôn được coi là mảnh đất hòa bình hơn các khu vực khác thuộc Pakistan thì năm ngoái, một quả bom đã giết chết một quan chức cấp tỉnh và ít nhất tám người khác khi nó phá hủy nhà của vị quan chức này ở Punjab.

Hồi đầu tháng Ba năm nay, một quả bom đặt trên một chiếc xe buýt chở các viên chức chính phủ đã phát nổ ở miền bắc Pakistan, giết chết ít nhất 15 người.

Vào ngày 8/3, một kẻ đánh bom tự sát giết chết 13 người sau khi tự kích nổ bên ngoài một tòa án ở Charsadda, tại tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa, cách thành phố Peshawar 30 km.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đánh bom ở Pakistan: 56 người chết và hơn 200 người bị thương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO