LHQ khởi tố nhiều quan chức Nam Sudan vì tội ác chiến tranh

Duy Long 24/02/2018 07:00

Một ủy ban nhân quyền của LHQ tại Sudan hôm 23/2 cho hay họ đã có đủ chứng cứ để cáo buộc ít nhất 41 quan chức của nước này phạm tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại loài người.

LHQ khởi tố nhiều quan chức Nam Sudan vì tội ác chiến tranh

Ảnh minh họa.

Cuộc nội chiến kéo dài 4 năm ở Nam Sudan đã cho thấy tình trạng bạo lực ghê gớm và nhiều vụ tấn công nhằm vào thường dân. Tuy nhiên, chưa từng có quan chức cấp cao nào ở nước này bị quy trách nhiệm, dù cho Liên minh châu Phi (AU) từng cam kết sẽ thiết lập một tòa án đặc biệt để xử các tội ác này.

“Tòa án có thể sớm được thành lập và công tố viên sẽ sớm bắt đầu đưa ra các cáo trạng” -Yasmin Sooka, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của LHQ tại Nam Sudan nói và cho hay: “Theo thỏa thuận hòa bình, những người bị kết án sẽ không được giữ chức vụ trong chính phủ. Đây sẽ là biện pháp duy nhất để ngừng tình trạng khó khăn của hàng triệu người ở Nam Sudan”.

Ủy ban của LHQ nói rằng họ đã chuyển danh sách mật bao gồm tên của các nghi phạm tới Cao ủy LHQ về vấn đề Nhân quyền Zeid Ra’ad Al Hussein. Những người có tên trong danh sách này bao gồm 3 vị Thống đốc bang, 33 tướng lĩnh quân đội và 5 Đại tá.

Báo cáo trên được cho là dựa trên 58.000 tài liệu khác nhau cùng 230 lời kể của nhân chứng. Một số nạn nhân trong các tội ác diệt chủng còn bị chặt đầu, thiêu sống hoặc bị cắt cổ, trong khi nhiều người khác bị tra tấn một cách dã man.

Bạo lực về giới tính cũng được nêu trong bản báo cáo của Ủy ban LHQ, trong đó có vô số các vụ cưỡng hiếp xảy ra ở Nam Sudan. Ủy ban của LHQ nói rằng các binh sỹ và quan chức trung thành với cả Tổng thống Salva Kiir và thủ lĩnh phe nổi dậy Riek Machar đều phải chịu trách nhiệm vì các tội ác này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    LHQ khởi tố nhiều quan chức Nam Sudan vì tội ác chiến tranh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO