NATO ủng hộ nỗ lực của Mỹ yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng

Hoài An 05/04/2019 08:00

Tổng Thư ký (TTK) Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nhận định thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nước đồng minh chi nhiều hơn nữa cho quốc phòng đang có những tác động thực sự.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng sau nhiều năm cắt giảm ngân sách quốc phòng, tất cả các nước đã tăng chi tiêu trở lại. Các đồng minh châu Âu và Canada đã chi thêm 41 tỷ USD trong hai năm qua và đến cuối năm 2020, con số đó sẽ tăng lên 100 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    NATO ủng hộ nỗ lực của Mỹ yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO