Nga-Mỹ bất đồng vụ không kích đoàn xe Liên Hiệp Quốc

Bùi Loan 21/09/2016 20:15

Ngày 21/9, Nhà Trắng cáo buộc Nga đứng sau vụ không kích nhắm vào đoàn xe viện trợ của Liên Hiệp Quốc ở Syria, nhưng Moscow đã bác bỏ cáo buộc này.

Nga-Mỹ bất đồng vụ không kích đoàn xe Liên Hiệp Quốc

Ảnh minh họa.

Cụ thể, hai quan chức Mỹ dẫn nguồn tin tình báo khẳng định các máy bay Su-24 của Nga là thủ phạm không kích đoàn xe viện trợ nhân đạo gồm 31 chiếc của Liên Hợp Quốc ở thành phố Aleppo khiến ít nhất 12 người chết hôm 20/9.

Liên Hiệp Quốc cho hay ít nhất 18 trong số 31 xe tải chở hàng viện trợ bị phá hủy sau vụ không kích.

Phản ứng lại, Bộ Ngoại giao Nga trong một thông cáo gọi đây là cáo buộc vô căn cứ và là một âm mưu “của những kẻ bảo vệ các phần tử khủng bố” để đổ lỗi cho Nga tiến hành vụ không kích này ở Syria.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga-Mỹ bất đồng vụ không kích đoàn xe Liên Hiệp Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO