Pháp: Phát hiện trường hợp nhiễm Zika qua đường tình dục đầu tiên

Duy Long 29/02/2016 05:43

Nước Pháp hôm 28/2 đã công bố về trường hợp nhiễm virus Zika lây qua đường tình dục đầu tiên ở nước họ, trong đó một phụ nữ đã được xét nghiệm dương tính với loại virus này sau khi bạn trai cô trở về từ Brazil.

Pháp: Phát hiện trường hợp nhiễm Zika qua đường tình dục đầu tiên

Bộ trưởng Y tế Pháp chính thức thông báo về trường hợp
nhiễm virus Zika ở Paris. (Nguồn: AFP).

Bộ trưởng Y tế Pháp Marisol Touraine, trong một buổi họp báo, cho hay người phụ nữ trên không mang thai nên trường hợp này không có gì quá nghiêm trọng, thêm rằng nữ bệnh nhân đang hồi phục tốt. Bà Touraine cho hay trường hợp trên được ghi nhận ở thủ đô Paris.

Giới chuyên gia tin rằng những đứa trẻ được sinh ra từ những bà mẹ bị nhiễm virus Zika sẽ có khả năng mắc chứng đầu nhỏ, một chứng bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình phát triển não bộ của trẻ nhỏ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay, hiện có khoảng 46 quốc gia đã báo cáo về các trường hợp nhiễm virus Zika, và khoảng 130 quốc gia có loài muỗi Aedes Aegypti - trung gian truyền nhiễm của loại virus này. Điều này có nghĩa rằng dịch bệnh này có thể lây lan nhanh chóng và rộng hơn.

Một số quốc gia châu Âu như Đan Mạch, Đức và Anh gần đây đã báo cáo về một số trường hợp nhiễm virus Zika sau khi trở về từ các vùng đang có dịch. Trong khi đó, virus Zika lại đang được xem là một dịch bệnh không mấy đáng chú ý đối với Liên minh châu Âu (EU) nên các quốc gia trong khối này không cần thiết phải thông báo các trường hợp nhiễm đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch bệnh châu Âu.

Trường hợp nhiễm ở Paris là trường hợp đầu tiên được công khai rộng rãi về sự lây truyền của virus Zika ở châu Âu - châu lục vốn ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này do loài muỗi không thể hoạt động mạnh trong mùa đông. Tuy nhiên, WHO từng cảnh báo hồi đầu tháng rằng, các nước châu Âu nên chuẩn bị cho khả năng dịch bệnh lan rộng trong những tháng ấm hơn sắp đến.

“Mỗi nước châu Âu có sự hiện diện của loài muỗi Aedes đều chịu rủi ro về sự lan rộng của virus Zika” - Người đứng đầu căn phòng WHO tại châu Âu, Zsuzsanna Jakab, nói - “Khi mùa xuân và mùa hè tới gần, khả năng lây lan của virus Zika sẽ càng tăng cao”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Pháp: Phát hiện trường hợp nhiễm Zika qua đường tình dục đầu tiên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO