Thủ tướng Nhật Bản: 'Trái tim tôi tràn ngập nỗi thương tiếc'

Khánh Duy 15/08/2015 09:25

Căng thẳng giữa các nước ở khu vực Đông Bắc Á liên quan đến tội ác chiến tranh từ Thế chiến II vẫn chưa thể giải quyết, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định rằng các thế hệ tương lai của nước nhà không nên cứ mãi xin lỗi vì những lỗi lầm trong quá khứ.

Ông Abe đã có bài phát biểu quan trọng
nhân ngày kỷ niệm kết thúc Thế chiến II. (Nguồn: ABCnews).

Trong bài phát biểu quan trọng ngay trước Lễ kỷ niệm lần thứ 70 ngày kết thúc Thế chiến II, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã thể hiện quan điểm rõ ràng rằng Tokyo luôn thể hiện sự hối tiếc về các tội ác của quân đội nước họ thời chiến, đồng thời cũng nhấn mạnh về những thành tựu mà Nhật Bản thời bình tạo nên kể từ khi cuộc chiến kết thúc.

“Nhật Bản đã luôn luôn thể hiện sự hối hận cùng lời xin lỗi chân thành nhất cho những hành động của mình trong thời chiến…Chúng tôi luôn cam kết sẽ đóng góp cho nền hòa bình và sự thịnh vượng của khu vực kể từ khi cuộc chiến kết thúc” - ông Abe nói.

“Chúng ta không nên để cho con cháu chúng ta, hay các thế hệ xa hơn nữa, những người không liên quan gì đến cuộc chiến tranh ấy, cứ phải đi xin lỗi mãi” - ông Abe nói thêm.

Thủ tướng Nhật cũng nói rằng ông hoan nghênh việc các Chính phủ trước đây đưa ra lời xin lỗi về các tội ác chiến tranh, trong đó có Tuyên bố của Thủ tướng Tomiichi Murayama hồi năm 1995, tuy nhiên bản thân ông không tự đưa ra lời xin lỗi nào cả.

“Quan điểm của các Nội các chính phủ trước đó vẫn sẽ không thay đổi trong tương lai” - ông Abe xác nhận.

Cho đến nay, di sản của cuộc chiến tranh vẫn còn ám ảnh người dân các nước bị quân đội Nhật từng chiếm đóng trước khi tuyên bố đầu hàng hồi năm 1945 như Trung Quốc và Hàn Quốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ ngoại giao giữa các nước này với Tokyo. Cả Bắc Kinh và Seoul trước đó đều khẳng định rõ ràng rằng họ muốn ông Abe phải làm theo “lời xin lỗi chân thành” được nêu trong Tuyên bố hồi năm 1995.

“Đất nước tôi từng khiến những người dân vô tội phải chịu những tổn thương không thể đo đếm được” - ông Abe nói - “Khi tôi nhắc đến thực tế rõ ràng này, thậm chí là ngay bây giờ, tôi tự nhận thấy không thể nói được lời nào và trái tim tôi tràn ngập nỗi thương tiếc”.

Bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Shinzo Abe, người đang nhận phải nhiều chỉ trích vì quan điểm muốn “giảm nhẹ” phần đen tối của quân đội Nhật Bản thời chiến, đã được các nước Trung Quốc và Hàn Quốc, cùng đồng minh Mỹ theo dõi chặt chẽ. Mỹ là nước đồng minh với cả Hàn Quốc và từng thể hiện mong muốn giảm căng thẳng giữa Seoul và Tokyo liên quan đến các vấn đề di sản thời chiến.

Ông Abe, trong bài phát biểu của mình cũng nhắc tới những nỗi thống khổ của người dân Trung Quốc trong chiến tranh thế giới thứ II đồng thời nói rằng ông hy vọng phía Bắc Kinh sẽ nhìn nhận khác về “cảm xúc chân thành của Nhật Bản và rằng ông mong muốn tổ chức một cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nếu có cơ hội.

Tuyên bố của ông Abe cũng xuất hiện trong bối cảnh ông đang tích cực thúc đẩy một chính sách quốc phòng mở rộng cho Nhật Bản thông qua hàng loạt biện pháp. Động thái này đang khiến ông nhận phải nhiều chỉ trích.

Một số nhà bình luận còn cho rằng hành động này đang vi phạm Hiến pháp hòa bình của nước Nhật, trong khi người dân trong nước ngờ rằng chính Dự luật sửa đổi này đang khiến tỷ lệ người ủng hộ ông Abe xuống mức dưới 40%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Nhật Bản: 'Trái tim tôi tràn ngập nỗi thương tiếc'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO