Tổng thống Philippines: 'Chỉ có Trung Quốc mới giúp được chúng tôi'

Khánh Duy 18/10/2016 19:03

Từng là một trong những đồng minh vững chắc nhất của Mỹ, nhưng nay Philippines đang chuyển hướng sang Trung Quốc, khi Tổng thống Rodrigo Duterte chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Bắc Kinh trong đó không chỉ đề xuất hợp tác kinh tế mà còn cả quan hệ đối tác quân sự với nước này.

Khẩu chiến giữa Washington và Manila bắt đầu kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức. (Nguồn: Reuters).

“Ông nội tôi là người Trung Quốc. Chỉ có Trung Quốc mới có thể giúp chúng tôi” - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói với hãng thông tấn Tân hoa xã trước khi bắt đầu chuyến công du kéo dài 4 ngày bắt đầu từ hôm 18/10.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mô tả chuyến thăm này “một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử” của hai nước. Ông Duterte bày tỏ mong muốn khôi phục quan hệ Manila-Bắc Kinh thông qua thúc đẩy các hoạt động đầu tư, giao thương và trao đổi văn hóa. Mặt khác, ông cũng đối mặt với thách thức đáp ứng kỳ vọng của người dân về khẳng định chủ quyền ở Biển Đông.

“Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là nói chuyện và có một cú bắt tay từ các quan chức và nói rằng chúng tôi là người Philippines và chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các bạn, để giúp chúng tôi xây dựng nền kinh tế và xây dựng đất nước” - ông Duterte nói.

Tổng thống Duterte nói rằng Philippines, đất nước có GDP đã tụt hậu nhanh chóng so với quốc gia láng giềng ở phía Đông của họ kể từ khi bước sang thế kỷ mới đến nay, cần phải có một kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng lớn, và ông đã sẵn có một kế hoạch như vậy cho vùng đất quê hương ông.

“Nếu chúng tôi có những thứ mà các bạn đã từng đưa cho các quốc gia khác thông qua nguồn vốn hỗ trợ, chúng tôi cũng muốn là một phần của nó và muốn là một phần của những kế hoạch lớn hơn của Trung Quốc đối với toàn bộ khu vực châu Á, đặc biệt là Đông nam Á” - vị Tổng thống 71 tuổi nói.

Ông Duterte cũng hứa hẹn sẽ tránh làm gia tăng căng thẳng các tranh chấp đang diễn ra trên khu vực Biển Đông, trong đó Bắc Kinh và Manila có tranh chấp tại một bãi cạn.

“Thật vô nghĩa khi đi đến chiến tranh. Vô nghĩa khi chiến đấu trên một vùng biển” - ông Duterte nói - “Đàm phán luôn tốt hơn chiến tranh. Chúng tôi muốn bàn về tình hữu nghị, chúng tôi muốn nói về hợp tác và trên hết, chúng tôi muốn nói về làm ăn. Chiến tranh sẽ không thể dẫn chúng tôi đi đến đâu cả”.

Trong một phát ngôn đáng chú ý, lãnh đạo Philippines nói rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ diễn ra mà không có các nhà trung gian có tư tưởng thù địch với Trung Quốc - có khả năng ám chỉ Nhật Bản và Trung Quốc.

“Chúng tôi không mong muốn cho phép một quốc gia nào tới cuộc đàm phán này. Tôi chỉ muốn đàm phán với Trung Quốc” - Ông Duterte nói.

Ông Duterte từng tuyên bố rằng đất nước ông sẽ không còn tổ chức các cuộc tập trận thường niên với Mỹ - quốc gia đồng minh lâu năm và vẫn còn duy trì một số căn cứ quân sự ở Philippines cũng như cung cấp trang thiết bị cho quân đội nước này.

“Tôi đã cho người Mỹ đủ thời gian để chơi đùa với các binh sỹ Philippines” - ông Duterte từng nói trên kênh truyền hình Phoenix Television của Hong Kong - “Đây sẽ là lần cuối cùng. Điều này đã được lên chương trình sẵn. Tôi không muốn các binh sỹ của mình bị lấy làm trò cười”.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Philippines nói với kênh truyền hình này rằng thay vì Mỹ, quân đội nước ông sẽ luôn sẵn sàng tổ chức tập trận chung với Nga.

Kể từ sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử đến nay, Tổng thống Duterte luôn bị khóa trong một cuộc khẩu chiến với Washington trong đó chủ yếu là về chiến dịch chống tội phạm ma túy ông đang thực hiện mà Washington cho rằng vi phạm nhân quyền. Ông Duterte từng có lần xúc phạm cá nhân Tổng thống Mỹ Barack Obama bằng lời lẽ thô tục, nhưng sau đó lại nhanh chóng đưa ra lời biện minh.

Tổng thống Duterte từng nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng chuyển hướng hợp tác với Trung Quốc nếu như thái độ của phương Tây đối với chính phủ của ông không thay đổi. Trong một bài phát biểu tại Brunei, ông từng nói rằng rất “tức giận” với Mỹ, EU và LHQ vì đã thách thức cách tiếp cận của ông, trong khi Bắc Kinh không hề làm như vậy.

“Có một số quốc gia khác biết rằng chúng tôi đang thiếu tiền, nhưng thay vì giúp đỡ, tất cả những gì họ làm là chỉ trích. Trung Quốc không bao giờ chỉ trích, họ giúp đỡ chúng tôi rất nhanh chóng. Và tôi đã nói rằng đó chính là lý do vì sao họ nằm trong số những người thực lòng” - ông Duterte nói với hãng Tân hoa xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Philippines: 'Chỉ có Trung Quốc mới giúp được chúng tôi'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO